Cây đổi màu không phải là cây quý hiếm

“Không có tình trạng người dân ồ ạt đổ xô vào rừng khai thác trái phép cây đổi màu. Loại cây này chưa xác định được tên, họ và đây cũng không phải là loài cây thuộc dạng quí hiếm như cây thủy tùng mà một số cơ quan thông tin đại chúng đã thông tin”.

Trước việc một số báo nêu “Đổ xô vào rừng tìm đào cây đổi màu” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Y Rít Buôn Yă, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk và ông Lê Đắc Ý, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, cho biết: “Không có tình trạng người dân ồ ạt đổ xô vào rừng khai thác trái phép cây đổi màu. Loại cây này chưa xác định được tên, họ và đây cũng không phải là loài cây thuộc dạng quí hiếm như cây thủy tùng mà một số cơ quan thông tin đại chúng đã thông tin”.


Theo tìm hiểu của phóng viên, thông tin về việc khai thác cây đổi màu xuất phát từ việc gần đây một số đối tượng ở 4 xã Cư Klông, Ea Tam, Ea Puks, Ea Dăh (huyện Krông Năng) lén lút vào Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác gỗ về bán cho các đầu nậu làm hàng thủ công mỹ nghệ, chủ yếu là chế tác các loại lục bình nhỏ, chim, tượng phật, lọ hoa... Các cơ quan chức năng cho biết, loại cây này rất dễ nứt nẻ, thuộc dạng gỗ tạp (nhóm V), không nằm trong nhóm gỗ quý hiếm. Còn tên gọi gỗ “đổi màu” là do người dân, hay lâm tặc tự đặt ra để nâng giá trị, bán được hàng, chứ không có giá trị lớn.


Ông Nguyễn Văn Kiểm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm ở các xã thuộc vùng giáp ranh phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã kiểm tra, lập biên bản 23 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, tịch thu trên 11,7 m3 gỗ các loại, trong đó có một số ít gỗ được gọi là gỗ đổi màu. Cụ thể, ngày 3/11, kiểm lâm đã bắt, lập biên bản vi phạm hành chính 2 vụ về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép trên 1 m3 gỗ đổi màu của hai đối tượng là Y Thế, Y Nhang Mlô cùng trú ở Buôn Trấp, xã Ea Tam.


Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cũng đã lấy mẫu loại cây này gửi đến Trường Đại học Tây Nguyên và các đơn vị chức năng để xác định rõ chủng loại cây.


Hiện nay, kiểm lâm trên địa bàn huyện Krông Năng cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng xây dựng 3 trạm quản lý bảo vệ rừng, bố trí 5 người/trạm, tuyên truyền, vận động người dân không vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.


Quang Huy

Dành cho bạn

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).