Cây đi bộ 20 m/năm

Socratea exorrhiza, một loại cọ sống tại Ecuador có thể là giống cây duy nhất trên hành tinh biết đi.
Hướng dẫn viên du lịch tại Khu bảo tồn sinh quyển Sumaco, Ecuador từ lâu đã hăng hái chia sẻ với du khách về loại cây tại đây biết di chuyển để tìm ánh nắng mặt trời bằng cách mọc thêm rễ về hướng có nhiều ánh sáng. Đôi khi những chiếc rễ trồi trên mặt đất tạo cảnh tượng như loài cây này có chân.
Cây đi bộ 20 m/năm ảnh 1

Cây Socratea exorrhiza và bộ rễ với hình thù lỳ lạ.

Peter Vrsansky, nhà cổ sinh học tại Viện Khoa học Slovak lý giải: “Khi đất bắt đầu bạc màu, cây Socratea exorrhiza sẽ tự mọc rễ mới để tìm đến khu vực đất đai màu mỡ và nhiều ánh nắng hơn, đôi khi loài cây này có thể di chuyển tới 20m/năm”. Bộ rễ cũ dần trồi lên khỏi mặt đất rồi chết từ từ. Cả quá trình để cây di chuyển có thể diễn ra trong vài năm.
Tuy nhiên hầu hết các nhà khoa học không tin rằng những cây Socratea exorrhiza thực sự tự vận động. Theo một bài báo đăng trên tạp chí Live Science năm 2012 thì Socratea exorrhiza không biết đi bởi về cơ bản thân loài cây này phụ thuộc vào vị trí rễ phát triển. Gerardo Avalos, nhà sinh vật học và là giám đốc của Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững ở Costa Rica cũng đồng tình và cho rằng cây biết đi chỉ là chuyện tưởng tượng
Hà Linh

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.