Cây đào 40 tuổi cho thuê hơn chục triệu đồng

Nhờ dịch vụ cho thuê đào cây, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được 2-5 triệu đồng/cây đào tùy loại. Có người sẵn sàng chi ra gần 20 triệu đồng để thuê cây đào 40 năm tuổi.

Dịch vụ cho thuê cây đào chơi ngày Tết đang là lựa chọn của nhiều khách hàng vì sự tiện lợi và tiết kiệm. Tại chợ hoa xuân hồ Đền Lừ (Hà Nội), nhiều tiểu thương bày bán và cho thuê đào cây, có những cây đào 30 -  40 năm tuổi.

Chị Ngọc Mai (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, vườn nhà chị có khoảng chục gốc đào cổ thụ khoảng 30 - 40 năm tuổi, chủ yếu để cho thuê. “Tôi mang đến hội chợ 2 cây, mỗi cây đã được 40 năm tuổi, gốc to, bề thế. Giá cho thuê là 15 triệu đồng/cây, còn giá bán sẽ cao hơn, khoảng 18 triệu đồng. Thông thường khách hay chọn hình thức thuê cây vì giá mềm hơn. Nếu mua cây đào về chơi, ra Tết phải vứt đi thì rất phí”, chị Mai chia sẻ.

Chú thích ảnh
Cây đào 40 năm tuổi được cho thuê với giá 15 triệu đồng.

Theo chị Mai, những gốc đào to như vậy hay được các đơn vị, công ty thuê, còn các hộ gia đình thường chọn những cây đào nhỏ, vừa với không gian gia đình thành phố.

Theo tiểu thương này, giá thuê đào năm nay rẻ hơn năm ngoái do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sức mua và thuê cũng chậm hơn năm trước. Những gốc đào nhỏ có giá thuê từ 2,5 triệu – 5 triệu đồng/cây. 

Chú thích ảnh
Nhiều tiểu thương chỉ cho thuê cây chứ không bán.
Chú thích ảnh
Giá thuê của những cây đào vài năm tuổi là 3 triệu - 5 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Nhiều cây đào lâu năm được nhiều người hỏi nhưng chưa có người chọn thuê.

Thủ tục cho thuê cây rất đơn giản. Khách hàng chọn được cây đào ưng ý sau đó đặt cọc tương ứng giá cho thuê và thống nhất ngày người bán nhận lại cây, thông thường sẽ sau rằm tháng Giêng. Công đoạn vận chuyển, chăm sóc sẽ được  nhà vườn hướng dẫn hoặc trực tiếp thực hiện tại nhà ở, cơ quan, nơi trưng bày cây. 

Anh Nguyễn Hiệp (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, trước đây, gia đình anh thường mua cây đào để chơi Tết, nhưng sau Tết phải mang cây đi bỏ vì không có chỗ trồng và cũng không biết chăm sóc,rất lãng phí. Vài năm nay, khi biết đến dịch vụ cho thuê đào, gia đình anh thường sử dụng dịch vụ này. “Cùng giá tiền đó, tôi sẽ thuê được cây đào đẹp và to hơn nếu chọn mua, cái hay nữa là tôi không phải lo phần vận chuyển, xử lý cây sau Tết”, anh Hiệp cho hay.

Năm nay, thị trường hoa, cây cảnh cũng rất đa dạng, phong phú, nhiều nơi bán đào rừng có mã truy xuất nguồn gốc, giá dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Thậm chí, cũng có những cây đào thế chỉ giá từ 150.000 đồng. Cùng với đào, nhiều loại hoa khác như mai trắng, đào đông đỏ… cũng được bày bán với số lượng lớn.  

Chú thích ảnh
Cùng với đào, nhiều người chọn mua mai trắng, mỗi cây mai có giá từ 350.000 đồng đến vài triệu đồng.
Chú thích ảnh
Một cây mai trắng có giá 1 triệu đồng.
Bài, ảnh: Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.