Cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân

Tính đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã phát triển được trên 10.000 ha cây ăn quả, trong đó có gần 3000 ha cây bơ, 4000 ha cây sầu riêng, còn lại là các loại khác như chôm chôm, xoài, mít tố nữ...

Tính đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã phát triển được trên 10.000 ha cây ăn quả, trong đó có gần 3000 ha cây bơ, 4000 ha cây sầu riêng, còn lại là các loại khác như chôm chôm, xoài, mít tố nữ...

Diện tích cây ăn quả tập trung nhiều nhất ở các huyện Krông Pách, Ea H'Leo, Krông Năng, Cư M'Gar, Krông Búk và ven thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc còn trồng cây ăn quả xen trong các vườn cây cà phê, hồ tiêu, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ảnh 1

Quả bơ được chọn lọc và đóng gói cẩn thận trước khi đưa ra thị trường.


Cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ảnh 2

Nông dân xã Ea H'Leo, thành phố Buôn Ma Thuột phân loại và đóng gói quả bơ trước khi bán ra thị trường.


Cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ảnh 3

Cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ảnh 4

Quả sầu riêng được phân loại và xuất đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước.



Cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ảnh 5

Nông dân xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột phân loại sầu riêng.



Cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ảnh 6

Nông dân xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột vui mừng, phấn khởi vì sầu riêng năm nay được mùa.



 Dương Giang - TTXVN

Dành cho bạn

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.