Câu chuyện về Nhà Vua Thái Lan và hai vị tướng

Hình ảnh hai vị tướng ngồi quỳ gối trước Nhà Vua Thái Lan được truyền phát từ Cung điện Hoàng gia ở Bangkok hôm 20/5/1992 được coi là mốc thời điểm quan trọng trong lịch sử nước này.
Câu chuyện về Nhà Vua Thái Lan và hai vị tướng ảnh 1

Tướng Suchinda Kraprayoon (giữa) và ông Chamlong Srimuang trái trong cuộc diện kiến Nhà Vua Thái Lan năm 1992. Ảnh: AFP

Một trong hai người đàn ông đó là Tướng Suchinda Kraprayoon và người còn lại là Thiếu tướng về hưu Chamlong Srimuang. Tướng Suchinda Kraprayoon đã khởi động cuộc đảo chính và trong tháng 4 cùng năm được chỉ định làm thủ tướng. Trong khi đó, ông Chamlong Srimuang đã dẫn đầu cuộc biểu tình chống lại sự lãnh đạo của Tướng Suchinda Kraprayoon.

Nhiều ngày biểu tình trên đường phố cộng với sự trấn áp của quân đội đã khiến người dân thường thiệt mạng. Ở thời điểm được biết đến là “Tháng Năm Đen” đó, cả hai phía đối đầu đều không có dấu hiệu nhượng bộ.

Cuối cùng, Nhà Vua Bhumibol Adulyadej đã triệu tập hai người đàn ông đến Cung điện và nói với họ: “Đất nước này không thuộc về chỉ hai cá nhân mà là tất cả mọi người. Tất cả những kẻ chạm trán với nhau sẽ thành thua cuộc. Và phía chịu thiệt nhất sẽ là cả quốc gia”.

Nhà Vua Thái Lan nhấn mạnh: “Vậy với mục đích nào mà các ông tự nói với chính mình rằng mình là kẻ chiến thắng trong khi bản thân đang đứng trên đống đổ nát và gạch vụn?”

Những lời lẽ này thậm chí còn vang xa ra khỏi căn phòng trong hoàng cung và lay động người dân trên toàn Thái Lan. Cuộc xung đột sau đó lắng xuống và Tướng Suchinda Kraprayoon quyết định từ chức.

Hình ảnh này đã cho thấy vị trí của Nhà Vua tại đất nước Thái Lan thường xuyên xảy ra chia rẽ. Giáo sư Thitinan Pongsudhirak thuộc Đại học Chulalongkorn nhận xét: “Không ai có thể đóng vai trò đó trong những tình huống như vậy ngoài Nhà Vua Thái Lan”.

Điều đó khiến người Thái Lan tin rằng khi mọi thứ rơi vào hỗn loạn, luôn có người sẽ đem lại hòa bình và trật tự.

Hà Linh (BBC)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.