Câu chuyện âm nhạc 'Vang mãi giai điệu Tổ quốc' chinh phục công chúng Thủ đô

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, Hà Nội, đông đảo khán giả Thủ đô đã dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi giai điệu Tổ quốc” với chủ đề “Người là niềm tin tất thắng” diễn ra tối 5/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đây lần thứ 3, Báo điện tử Tổ quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thực hiện chương trình nghệ thuật chất lượng cao này. Năm nay chương trình dành nhiều tiết mục đặc biệt nhất để tưởng nhớ, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019).

Hoạt cảnh phức hợp “Tự hào Tổ quốc tôi” với âm hưởng sâu lắng, vừa hào sảng, tươi vui của ca khúc "Dấu chân phía trước", "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" và "Non sông ngàn năm gấm vóc" do Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, tốp thiếu nhi quận Ba Đình cùng dàn hợp xướng, tập thể múa đã mở màn chương trình "Vang mãi giai điệu Tổ quốc" năm 2019 diễn ra tối 5/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chú thích ảnh
 Ca sĩ Kiều Minh – Vân Anh thể hiện ca khúc Non sông ngàn năm gấm vóc. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Đạo diễn Trường Bắc cho biết: Chủ đề của chương trình là "Người là niềm tin tất thắng" và âm hưởng chủ đạo là ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình được dàn dựng công phu, hấp dẫn theo 3 chương: “Đất nước bốn mùa hoa”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” và “Xuân đã về” nhằm truyền đi những thông điệp ý nghĩa và đầy sức sống của mùa xuân đất nước hòa trong niềm tự hào, kính yêu đối với Bác – vị lãnh tụ vĩ đại mà vô cùng thân thương của dân tộc Việt Nam.

Ở chương “Đất nước bốn mùa hoa” với các tiết mục được kết nối liên tục như dòng chảy của suối nguồn âm thanh, đưa người nghe đi mênh mang qua những nẻo đường đẹp tươi của Tổ quốc. Các ca khúc đại diện cho các vùng miền trên cả nước, chính là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa của Bác: "Những bông hoa trong vườn Bác"; "Truyền thuyết Hồ Gươm"; "Neo đậu bến quê"; "Nắng ấm quê hương"; "Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người"; "Hà Nội - Huế - Sài Gòn"... 

Trong chương “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” với nhiều ca khúc bất hủ đã tái hiện hành trình vĩ đại và tầm ảnh hưởng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã làm nên một thời đại Hồ Chí Minh rạng rỡ trong lịch sử của dân tộc, trở thành biểu tượng cao đẹp cho một nhân cách, trí tuệ, tâm hồn rất Việt Nam. Trong đó có những ca khúc đã đi cùng năm tháng, gắn bới nhiều thế hệ người Việt Nam như: "Từ làng Sen"; "Bài ca Hồ Chí Minh"; "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người"; "Miền Trung nhớ Bác"; "Bác Hồ một tình yêu bao la"; "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm";" Lời Bác dặn trước lúc đi xa"...

Chương cuối “Xuân đã về” gồm những bài hát tươi vui, trẻ trung, sôi nổi, tràn đầy ước vọng và tình yêu cuộc sống như:  "Em nghĩ gì khi mùa xuân đến"; "Xuân đã về"; "Như hoa mùa xuân"; "Đường bốn mùa xuân"...

Trong chương trình năm 2019, bên cạnh những nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng đã đồng hành cùng “Vang mãi giai điệu Tổ quốc” từ những ngày đầu như Nghệ sỹ Nhân dân Thái Bảo, Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, các Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Việt Hoàn, Phương Thảo, các ca sỹ Lan Anh, Tân Nhàn, Lê Anh Dũng, Bùi Lê Mận… còn có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ trẻ, nổi tiếng của dòng nhạc giải trí như Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương…

“Vang mãi giai điệu Tổ quốc” được kết cấu liền mạch như một câu chuyện được kể bằng âm nhạc. Bằng những ca khúc hay nhất của mỗi chủ đề, nghệ sỹ hát bằng những cảm xúc chân thực nhất, để lại rất nhiều ấn tượng cho khán giả. Ban Tổ chức đã chọn lựa những gương mặt nghệ sỹ phù hợp với từng tiết mục, lối thể hiện, kết hợp âm thanh, ánh sáng để nâng cao tính giải trí, hấp dẫn khán giả. 

Đặc biệt, cách phối khí của nhiều ca khúc quen thuộc được đổi mới, tạo cảm giác dễ nghe hơn đối với các ca khúc trước đây khó hát, khó nghe. Do đó, dù là chương trình nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ nhưng “Vang mãi giai điệu Tổ quốc”  không quá “cứng”, không mang tính khẩu hiệu. Những ca khúc về Bác đều rất hay, rất xúc động và sâu sắc, trong đó, có những tác phẩm rất hấp dẫn giới trẻ như “Dấu chân phía trước”, “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”... 

“Vang mãi giai điệu Tổ quốc” đều được đầu tư, dàn dựng công phu, Báo điện tử Tổ quốc đã tạo dựng được thương hiệu về một chương trình nghệ thuật đặc biệt ngợi ca đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi dịp đầu năm mới. Đây là điều mà không phải nhà tổ chức nào cũng duy trì được. Tất cả ê kíp đã thực hiện chương trình “Vang mãi giai điệu Tổ quốc” đã làm bằng cả tâm huyết, luôn tìm tòi đổi mới, sáng tạo để mang đến cho công chúng chương trình nghệ thuật chất lượng cao, hấp dẫn nhất.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Kênh thời sự chính trị tổng hợp VTC1 và phát truyền hình trực tuyến trên Báo điện tử Tổ quốc toquoc.vn, Báo điện tử VTC News toquoc.vn dành cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Thanh Giang  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giữ lửa tri ân cho thế hệ trẻ

Giữ lửa tri ân cho thế hệ trẻ

Các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều chương trình đưa học sinh đến với các địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc. Qua mỗi hoạt động ngoại khóa, các em học sinh được bồi đắp thêm lòng yêu nước và lý tưởng sống.

SeABank đồng hành đưa tinh hoa giao hưởng Nhật Bản tới khán giả Việt

SeABank đồng hành đưa tinh hoa giao hưởng Nhật Bản tới khán giả Việt

Chương trình hòa nhạc “Khúc Hoan Ca” với sự tham gia biểu diễn của dàn nhạc Giao hưởng Kyushu (Kyushu Symphony Orchestra – KSO) sẽ chính thức diễn ra trong hai đêm 24 và 25/10/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Đồng hành cùng chương trình, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) mong muốn góp phần đưa những giá trị tinh hoa của nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng Việt Nam, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng.

Tái thẩm định công viên địa chất UNESCO Đắk Nông cần khắc phục hạn chế

Tái thẩm định công viên địa chất UNESCO Đắk Nông cần khắc phục hạn chế

Trước kỳ tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông dự kiến diễn ra vào tháng 7/2027, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua đợt khảo sát thực địa tháng 6/2026 của nhóm chuyên gia Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì danh hiệu, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.