Cậu bé nghèo đã được trả lại "Ngôi nhà khăn quàng đỏ"

Ông Lưu Ngọc Trung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn cho chúng tôi biết: “Hiện nay Ban thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã có công văn chỉ đạo Huyện đoàn Bạch Thông tiếp tục triển khai 'Ngôi nhà Khăn quàng đỏ' đối với em Hà Lê Đạt, lớp 4, trường tiểu học Quân Bình, huyện Bạch Thông.
Cậu bé nghèo đã được trả lại "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" ảnh 1

Công văn Thông báo tiếp tục hỗ trợ nhà cho Hà Lê Đạt.

Như tin đã đưa, em Lê Hà Đạt, lớp 4, trường tiểu học Quân Bình, huyện Bạch Thông là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã vươn lên trong học tập, nhiều năm liền đạt học sinh khá, giỏi nên được Tỉnh đoàn Bắc Kạn trao tặng “ngôi nhà Khăn quàng đỏ” trị giá 60 triệu đồng. Tuy nhiên đến ngày 06/6, 2016, Huyện đoàn Bạch Thông lại ra thông báo: Thu hồi “ngôi nhà Khăn quàng đỏ” đối với em Hà Lê Đạt và tiếp tục rà soát và lựa chọn đối tượng khác để trao tặng.Sau khi sự việc xảy ra, gia đình em Hà Lê Đạt đã có đơn thư gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh để đòi lại quyền lợi. Đồng thời thông tin về sự việc này cũng được đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Để giải quyết sự việc này, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã đã chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện đoàn Bạch Thông xác minh làm rõ sự việc. Theo ông Trung, qua quá trình điều tra xác minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn khẳng định: “Việc trao tặng “ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho em Hà Lê Đạt là hoàn toàn đúng đối tượng, những gì phản ánh trong lá thư nặc danh gửi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn là không đúng sự thật nên hiện nay chúng tôi đã ra thông báo gửi Huyện đoàn Bạch Thông để tiếp tục triển khai “ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho em Hà Lê Đạt.Trong thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn gửi các cơ quan chức năng và gia đình chị Hè (mẹ cháu Hà Lê Đạt) cũng khẳng định: Gia đình em Hà Lê Đạt thuộc diện hộ nghèo của xã, Bà Hà Thị Hè không có công ăn việc làm ổn định, diện tích đất canh tác ít, do vậy việc trang trải để nuôi hai con gặp nhiều khó khăn. Bản thân chị Hè là con của gia đình chính sách (Bố đẻ - ông Hà Kim Chung, là cán bộ tiền khởi nghĩa).Đất nhà chị Hè hiện đang ở thuộc hành lang an toàn giao thông và sắp phải thu hồi nên khi có chủ trương xây dựng “ Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho em Hà Lê Đạt, gia đình đã vay mượn tiền để mua một mảnh đất mới. Nếu không được triển khai (không được tài trợ xây “nhà khăn quàng đỏ”- PV) , khi giải tỏa hành lang giao thông, gia đình sẽ không có nhà ở.Như vậy có thể thấy, việc cấp lại “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho em Hà Lê Đạt là hoàn toàn đúng đắn của Ban Thường vị Tỉnh đoàn Bắc Kạn. Và việc Huyện đoàn Bạch Thông vội vàng ra thông báo thu hồi “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” của em Hà Lê Đạt là thiếu căn cứ.
Mạnh Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.