Cấp điện trở lại cho khoảng 650.000 khách hàng sau bão số 6

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, do ảnh hưởng bởi bão số 6, một số khu vực tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam bị gián đoạn cung cấp điện. Với sự khẩn trương và nỗ lực rất lớn, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã huy động phương tiện và nhân lực ra quân khắc phục hậu quả cơn bão.
Chú thích ảnh
Nhân viên điện lực khắc phục các sự cố về điện do bão số 6 gây ra. Ảnh: TTXVN phát

Đến chiều ngày 28/10, các đơn vị đã khôi phục cung cấp điện được trên 646.000 khách hàng trên tổng số khoảng 690.000 khách hàng bị ảnh hưởng bão (tương ứng với tỷ lệ gần 94%).

Các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung đang tiếp tục tập trung khắc phục, khẩn trương xử lý sự cố ở các khu vực còn lại để khôi phục cung cấp điện trở lại nhanh nhất có thể cho các khách hàng sử dụng điện.

Các nhà máy thủy điện thuộc EVN (trong đó bao gồm các Tổng Công ty Phát điện) ở khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bão số 6 vẫn duy trì vận hành bình thường. Lưu lượng nước về một số hồ chứa tăng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão; hiện tại lưu lượng nước về phần lớn các hồ đã giảm và các đơn vị thủy điện chưa phải thực hiện điều tiết xả nước qua tràn.

Trong đó, thủy điện Quảng Trị có lưu lượng nước về hồ lớn nhất là 683 m3/s lúc 15h00 ngày 27/10; Thủy điện A Vương có lưu lượng nước về hồ lớn nhất là 885 m3/s lúc 15h00 ngày 27/10; Thủy điện Pleikrông lưu lượng nước về hồ lớn nhất là 738 m3/s lúc 01h00 ngày 28/10.

EVN cho biết, với lưới điện cao áp, lưới điện 500 kV đã khôi phục vận hành toàn bộ 5/5 đường dây 500 kV bị sự cố ngay trong ngày 27/10; lưới điện 220 kV: đã khôi phục vận hành 5/6 đường dây 220 kV bị sự cố.

 Lưới điện 110 kV đã khôi phục vận hành 3/3 trạm biến áp 110 kV bị sự cố ngay trong ngày 27/10, đã khôi phục vận hành 6/8 đường dây 110 kV bị sự cố.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.