Cấp cứu thành công bé gái hai tuổi thủng ruột do nuốt 27 cục nam châm

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 11/2, tình trạng sức khỏe của bé gái Đ.K.A (2 tuổi, ngụ phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) bị thủng đường tiêu hóa nhiều vị trí do nuốt 27 cục nam châm đã ổn định sức khỏe, hết đau bụng, đi cầu tốt và sẽ được xuất viện trong khoảng một tuần tới. 
Chú thích ảnh
Bệnh nhi Đ.K.A được theo dõi sức khoẻ sau phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. 

Trước đó, ngày 10/2, bé gái nhập viện trong tình trạng đau bụng nhẹ, nghi ngờ nuốt dị vật. Người nhà bệnh nhi cho biết, bé có biểu hiện kêu đau bụng quanh rốn trước đó 2 ngày, tuy nhiên chỉ đau nhẹ nên gia đình không để ý. Đến tối 9/2, mẹ của bé vô tình phát hiện bé nuốt một cục dị vật nên sáng hôm sau đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thăm khám. 

Tại đây, các bác sĩ kiểm tra, kết hợp kết quả siêu âm, X-quang và phát hiện trong đường tiêu hóa của bệnh nhi có nhiều dị vật nên chỉ định nội soi cấp cứu lấy dị vật khẩn cấp. 

Tiến hành nội soi, các bác sĩ phát hiện 11 viên nam châm hút vào nhau dựng hình đứng, hút chặt vào mặt dưới của dạ dày. Các bác sĩ gắp ra 10 viên, còn một viên cuối hút rất chặt vào thành dạ dày nên buộc phải thực hiện phẫu thuật nội soi để lấy viên nam châm ra. 

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, các bác sĩ phát hiện một đoạn ruột dính rất chặt và không thể kéo ra được nên quyết định chuyển mổ hở cho bệnh nhi. Sau khi mổ hở, các bác sĩ tiếp tục phát hiện cục nam châm xuyên thủng thành ruột. Các bác sĩ đã lấy ra 8 viên nam châm trong ruột. 

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện một cục nam châm hút vào một đoạn ruột non nằm gần tá tràng. Sau khi lấy viên nam châm ra, phát hiện một lỗ thủng ở mặt sau dạ dày và một lỗ thủng ở ruột non gần tá tràng. Qua hai lỗ thủng đó, các bác sĩ lấy ra thêm 8 viên nam châm hình vuông, chiều dài khoảng 3mm và tiến hành khâu lỗ thủng, vệ sinh vết thương cho bệnh nhi. 

Bác sĩ Lư Quí Trang, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, ca phẫu thuật kéo dài gần 3 giờ, các bác sĩ đã lấy ra 27 cục nam châm trong đường tiêu hóa của bệnh nhi. Các cục nam châm này được gắn trong đồ chơi của trẻ em và bị bệnh nhi nuốt vào bụng.  

Theo bác sĩ Lư Quí Trang, các dị vật là nam châm khi nuốt vào đường tiêu hóa rất nguy hiểm vì nam châm có tính hút, khi nuốt nhiều các viên sẽ hút vào nhau và không thể di chuyển được nên cơ thể không thể tự đào thải qua đại tiện. Khi các cục nam châm hút vào thành ruột sẽ gây thủng ruột, sốc nhiễm trùng, nguy hiểm tính mạng. Trường hợp bệnh nhi này may mắn được phẫu thuật kịp thời nên không để lại nhiều biến chứng trong đường tiêu hóa. 

Các bác sĩ khuyến cáo, không nên để trẻ nhỏ chơi đồ chơi có nam châm hoặc những viên pin nhỏ vì trẻ dưới 5 tuổi thường tò mò và dễ nuốt vào bụng. Những đồ chơi cho trẻ dưới 5 tuổi cần có tính an toàn cao. Đặc biệt, khi phát hiện trẻ nuốt bất cứ dị vật gì, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để can thiệp kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.