Cấp cứu kịp thời bệnh nhân bị xà beng đâm xuyên đùi

Sáng 22/6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng. Bệnh nhân nam, 37 tuổi (Phú Thọ), bị thanh xà beng dài khoảng 1,5 mét đâm xuyên vùng đùi trong quá trình lao động.

Theo bệnh viện, ngay sau tai nạn, người bệnh được sơ cứu. Do kích thước dị vật quá lớn, thanh xà beng đã được cắt ngắn để thuận tiện cho việc vận chuyển trước khi bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng sốc chấn thương.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành hồi sức cấp cứu, giảm đau, chống sốc, cố định chi tổn thương, đồng thời thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết. Sau khi đánh giá tình trạng người bệnh, kíp điều trị quyết định chuyển bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu để kiểm tra mức độ tổn thương và phẫu thuật lấy dị vật.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Mạnh Tiến, Khoa Phẫu thuật Chi dưới cho biết: “Thách thức lớn nhất của ca bệnh này là dị vật đâm xuyên qua vùng đùi - nơi tập trung nhiều mạch máu lớn và các bó thần kinh quan trọng. Chỉ một thao tác thiếu thận trọng trong quá trình xử trí cũng có thể gây tổn thương thứ phát, dẫn đến chảy máu ồ ạt hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động của người bệnh”.

Trong quá trình phẫu thuật, kíp phẫu thuật đã tiến hành kiểm soát tổn thương, đánh giá toàn diện đường đi của dị vật và cẩn trọng lấy thanh xà beng ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ca mổ có sự phối hợp giữa các chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật mạch máu và Gây mê hồi sức nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng, đồng thời bảo tồn các cấu trúc giải phẫu quan trọng của chi thể.

Nhờ quá trình xử trí kịp thời, dị vật được lấy bỏ thành công, không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng đến các mạch máu lớn hay các dây thần kinh chính vùng đùi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực, bao gồm sử dụng kháng sinh liều cao nhằm phòng ngừa nguy cơ nhiễm trùng và các biến chứng hậu phẫu.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo khi gặp tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể, đặc biệt là các dị vật lớn như thanh sắt, thanh gỗ hoặc xà beng, tuyệt đối không tự ý rút dị vật tại hiện trường. Hành động này có thể làm mất tác dụng cầm máu tạm thời của dị vật, dẫn đến chảy máu nghiêm trọng và làm gia tăng mức độ tổn thương các cơ quan, mạch máu, thần kinh xung quanh.

Người bị nạn cần được nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình vận chuyển, cần cố định vùng tổn thương và dị vật để hạn chế sự di lệch, qua đó giảm nguy cơ gây thêm các tổn thương thứ phát, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và tiên lượng cho người bệnh.

NB (TTXVN)

Dành cho bạn

Chăm sóc người cao tuổi liên tục để sống khỏe, tự chủ hơn

Chăm sóc người cao tuổi liên tục để sống khỏe, tự chủ hơn

Từ phòng bệnh, phát hiện sớm đến điều trị, quản lý bệnh nền và phục hồi, chăm sóc người cao tuổi cần được thực hiện liên tục nhằm duy trì thể lực, khả năng vận động và tự chăm sóc thay vì chỉ tập trung điều trị khi bệnh đã xuất hiện.

Tập luyện trước phẫu thuật giúp giảm nguy cơ biến chứng

Tập luyện trước phẫu thuật giúp giảm nguy cơ biến chứng

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Otago (New Zealand) cho thấy tập luyện trước phẫu thuật có thể cải thiện thể lực và góp phần giảm nguy cơ biến chứng sau mổ, đặc biệt ở những người tham gia các chương trình tập aerobic cường độ cao có sự hướng dẫn của chuyên gia.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bulape, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

G20 cam kết thêm hơn 470 triệu USD ứng phó Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các nhà tài trợ quốc tế lớn đã cam kết hơn 470 triệu USD hỗ trợ CHDC Congo ứng phó với đợt bùng phát Ebola, nâng tổng số cam kết quốc tế kể từ khi dịch bắt đầu hồi tháng 5 lên hơn 2 tỷ USD.

Công khai, minh bạch và rõ trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú

Công khai, minh bạch và rõ trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, tỉnh Hưng Yên đang tăng cường quản lý bữa ăn bán trú theo hướng rõ trách nhiệm, công khai và minh bạch. Từ lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát nguồn thực phẩm đến chế biến, lưu mẫu và giám sát chất lượng bữa ăn, các khâu đều được yêu cầu thực hiện chặt chẽ hơn với sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.