Cấp bách xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh đạt tiêu chuẩn thế giới

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm cột mốc 10 năm xuất khẩu và đánh dấu đơn hàng thứ 500 sang thị trường Trung Đông của Công ty TNHH Thuốc thú y Á Châu (thành phố Cần Thơ) ngày 16/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết: Theo chiến lược phát triển, ngành chăn nuôi Việt Nam đến năm 2045 phải có trình độ và năng lực sản xuất thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á; trong đó, nhiệm vụ cấp bách là đến năm 2030 xây dựng thành công các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh đạt tiêu chuẩn thế giới.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết: Mảng chăn nuôi đang là lĩnh vực có đóng góp vô cùng quan trọng cho ngành nông nghiệp Việt Nam; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm của ngành chăn nuôi dự kiến đạt 4-5%/năm trong giai đoạn 2021-2025. Năm 2023, giá trị tăng trưởng của ngành chăn nuôi đạt hơn 5,7%, đóng góp 26% vào GDP nông nghiệp.

Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 xác định ngành chăn nuôi trở thành ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại và được công nghiệp hóa hầu hết các khâu, từ sản xuất, chế biến, bảo quản đến kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt tay đánh dấu đơn hàng thứ 500 xuất khẩu sang thị trường Trung Đông của Công ty TNHH Thuốc thú y Á Châu.

Theo chiến lược, ngành chăn nuôi Việt Nam đến năm 2045 phải có trình độ và năng lực sản xuất thuộc nhóm dẫn đầu các nước trong khu vực Đông Nam Á. Theo đó, nhiệm vụ cấp bách là đến năm 2030 xây dựng thành công các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn thế giới tại vùng Đông Nam Bộ.

Để có thể đạt được những mục tiêu này, vai trò của ngành sản xuất thuốc thú y trong nước vô cùng quan trọng. Những năm qua ngành chăn nuôi có sự phát triển đột phá là nhờ đóng góp của ngành sản xuất thuốc thú y. Mỗi năm ngành thuốc thú y thu về hàng nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, ngành thuốc thú y chủ yếu phụ thuộc vào kinh doanh thương mại từ những nguồn thuốc ở nước ngoài, chưa giành được thị phần do chưa có nhiều nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc tốt GMP. Việc một doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực thuốc thú y trong nước tập trung đầu tư vào chất lượng sản phẩm thông qua việc nghiên cứu, sản xuất, nâng cấp dây chuyền máy móc hiện đại là điều đáng được khuyến khích.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến chúc mừng Công ty TNHH Thuốc thú y Á Châu xuất khẩu đơn hàng thứ 500 sang thị trường Trung Đông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho hay, chính quyền thành phố sẽ chỉ đạo UBND quận Cái Răng, ngành nông nghiệp, ngành công thương và các cơ quan, đơn vị liên quan đồng hành, phối hợp, hỗ trợ công ty trong việc mở rộng sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh phân phối hàng hóa trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thuốc thú y Á Châu cho biết: Công ty có hệ thống kho bãi trên 500m2, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có 7 dây chuyền sản xuất thuốc thú y đạt chứng nhận “Thực hiện tốt sản xuất thuốc của WHO” tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Hiện nay công ty đã đăng ký sản xuất lưu hành gần 400 sản phẩm thuốc thú y, sản phẩm dinh dưỡng trong chăn nuôi và thủy sản, phân phối trong nước và xuất khẩu đến 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tỷ lệ tăng trưởng trong 10 năm gần đây của Công ty TNHH Thuốc thú y Á Châu đạt đều đạt trên 30%. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu thuốc thú y của Á Châu đã bằng với cả năm 2023 và dự kiến đạt mức tăng trưởng 200% vào cuối năm với doanh thu khoảng 10 triệu USD, chiếm 65% doanh thu của đơn vị.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.