Cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Ngày 18/11, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp triển khai cấp bách nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Theo đại diện Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh tại các nước châu Âu và Tây Á cho thấy các biện pháp phòng, chống bệnh chính bao gồm: phát hiện sớm các trường hợp trâu, bò mắc bệnh; tiêu hủy trâu, bò mắc bệnh; tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục cho trâu, bò.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, cơ quan chức năng cần tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh viêm da nổi cục cho trâu, bò; nuôi nhốt trâu, bò tại khu vực có gia súc mắc bệnh và nghi mắc bệnh; tổ chức tiêu hủy toàn bộ gia súc có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh viêm da nổi cục cho trâu, bò; tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng ruồi, muỗi, ve, mòng… liên tục trong 3 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các khu vực có nguy cơ cao.

Chính quyền địa phương cần khẩn trương khoanh vùng dịch, lập chốt tạm thời kiểm soát việc vận chuyển trâu, bò ra vào vùng có dịch; tổ chức rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu trên địa bàn, ghi rõ thông tin tình trạng sức khỏe để tổ chức theo dõi; tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh kịp thời phát hiện báo cáo chính quyền và cơ quan thú y triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Các địa phương và ngành chức năng cần tổ chức giám sát chặt chẽ, lấy mẫu đối với trâu, bò có dấu hiệu bệnh, nghi bệnh tại hộ chăn nuôi, khu vực giết mổ hoặc trong quá trình vận chuyển, gửi phòng xét nghiệm thuộc Cục Thú y để xét nghiệm, xác định nghuyên nhân gây bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, ngay từ khi phát hiện ổ bệnh đầu tiên, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các huyện, thành phố triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống. Nhờ đó, hạn chế tối đa bệnh lây lan ra diện rộng. Tỉnh tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tích cực tham gia phòng, chống. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh cơ chế, chính sách liên quan đến phòng, chống bệnh dịch; đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm xem xét, quyết định việc nhập vaccine để chủ động tiêm phòng cho đàn trâu, bò và hỗ trợ trang thiết bị, vật tư cho Lạng Sơn phục vụ phòng, chống dịch - ông Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Bò bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, tính từ thời điểm phát hiện ổ bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đầu tiên ngày 13/10, đến nay đã lan ra trên đàn trâu, bò của 116 hộ tại 43 thôn ở 19 xã, thị trấn trên địa bàn 7/11 huyện, thành phố với tổng số trâu, bò mắc bệnh là 189 con; số trâu bò chết, bắt buộc phải tiêu hủy là 7 con.

Cơ quan chuyên môn đánh giá, hiện nguy cơ lây lan bệnh này rất cao bởi người dân vẫn chăn thả trâu, bò tự do, khó kiểm soát; chuồng trại nuôi nhốt trâu, bò của các hộ vẫn chưa đảm bảo vệ sinh, chưa được tiêu độc khử trùng triệt để.

Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.