Cấp 6,5 tỷ đồng khắc phục hư hỏng quốc lộ sau bão ở Kiên Giang

Ông Lê Việt Bắc - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 cùng áp thấp nhiệt đới tháng 8 vừa qua đã gây hư hỏng cục bộ, phá hoại nền, kết cấu mặt đường trên tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Kiên Giang gồm 80, 63 và quốc lộ N1.

Để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, an toàn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) chấp thuận cấp kinh phí 6,5 tỷ đồng cho Kiên Giang để khẩn trương khắc phục.

Chú thích ảnh
Mặt đường Quốc lộ 80 đoạn Rạch Giá - Hà Tiên nhiều nơi bị hư hỏng. Ảnh : Lê Huy Hải/TTXVN

Theo ông Lê Việt Bắc - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang, đơn vị quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công nhanh chóng sửa chữa, tranh thủ triển khai công nhân, máy móc thiết bị khi thời tiết thuận lợi.

Sở cũng chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ đảm bảo an toàn giao thông và chất lượng công trình phải đạt chuẩn mới nghiệm thu theo quy định.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang trong quá trình sửa chữa phải thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu đơn vị khai thác, bảo trì tăng cường thực hiện việc đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến. 

Bên cạnh đó, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sớm phê duyệt kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2019 và các danh mục công trình, nhằm chủ động triển khai đúng kế hoạch; đảm bảo an toàn giao thông trên các đoạn tuyến. 

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang có nhiệm vụ rà soát, xác định rõ phạm vi vị trí sửa chữa các năm; vị trí hư hỏng phát sinh mới để khối lượng đề xuất sửa chữa không bị trùng lặp với khối lượng thực hiện năm 2018 - 2019 sửa chữa định kỳ.

Hiện nay, 5 tuyến đường quốc lộ hư hỏng qua tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lấp các hố sâu, tỷ lệ đạt 75% khối lượng. Các nhà thầu đang tiến hành rải đá mịn và thảm nhựa theo lộ trình kế hoạch đã đề ra. Dự kiến thời gian hoàn thành thi công khắc phục hư hỏng trên các tuyến quốc lộ này là đầu tháng 11/2019.

Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.