Cao tốc TP.HCM-Trung Lương sắp có trạm dừng nghỉ đầu tiên

Dự kiến, trạm dừng chân trên cao tốc này sẽ gấp rút được xây dựng và phấn đấu đưa vào hoạt động vào cuối năm 2016, kịp phục vụ dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Cao tốc TP.HCM-Trung Lương sắp có trạm dừng nghỉ đầu tiên ảnh 1

Các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường cao tốc (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Trung Lương chuẩn bị có trạm dừng nghỉ đầu tiên.

Theo Phó Cục trưởng Vũ Anh Tuấn, đây là trạm dừng nghỉ đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại dự án xây dựng đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương. Kinh phí xây dựng trạm dừng nghỉ này do Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) bỏ ra.

Theo quy hoạch, trạm dừng nghỉ trên được đặt tại Km 28+200, thuộc địa phận tỉnh Long An. Trạm này sẽ phục vụ nhu cầu các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc của cả 2 hướng, với các tiện ích như cây xăng, nhà vệ sinh, điểm vá vỏ xe, cung cấp đồ ăn, thức uống…

Theo đánh giá của Cục Quản lý đường cao tốc, việc đưa vào trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc sẽ giải quyết được các vấn đề liên quan đến nhu cầu vệ sinh, ăn uống, đổ xăng, vá vỏ, sửa chữa hư hỏng nhẹ của các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc. Đồng thời, góp phần giảm ô nhiễm môi trường khu vực Km28+200 do các phương tiện dừng đậu đi vệ sinh.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.