Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành ùn ứ khoảng 10 km trong ngày nghỉ lễ thứ hai

Sáng 30/8, ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục ùn ứ kéo dài. Dòng phương tiện nối từ khu vực nút giao An Phú đến trạm thu phí Long Phước, dài khoảng 10 km. Hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau, nhiều đoạn chỉ có thể nhích từng chút một.
Chú thích ảnh
Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành ùn ứ kéo dài 10 km, sáng 30/8 ngày nghỉ lễ thứ hai kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, lượng phương tiện rời TP Hồ Chí Minh tăng mạnh, chủ yếu hướng về Đồng Nai, Vũng Tàu và các tỉnh miền Trung. Lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong kỳ nghỉ Lễ khiến tuyến cao tốc quá tải, trong khi khả năng thông hành hiện nay còn hạn chế do tuyến đang được thi công mở rộng nhưng vẫn phải duy trì khai thác.

Chú thích ảnh
Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành ùn ứ kéo dài 10 km, sáng 30/8 ngày nghỉ lễ thứ hai kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành đang được triển khai, nâng quy mô từ 4 lên 8 - 10 làn xe. Việc thi công được thực hiện trong điều kiện phương tiện vẫn lưu thông trên tuyến nên một số khu vực phải tổ chức lại giao thông, điều chỉnh làn và tốc độ để bảo đảm an toàn. Đây là yếu tố làm giảm khả năng thông hành khi lượng phương tiện tăng cao đột biến trong dịp Lễ.

Anh Lê Văn Thành, phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh, tài xế chở hàng đi xã Định Quán (thành phố Đồng Nai) cho biết, lượng xe tăng mạnh khiến thời gian di chuyển kéo dài hơn nhiều so với ngày thường. "Xe nối thành hàng dài, nhiều đoạn phải giảm tốc độ, có lúc chỉ nhích từng chút một. Việc giao hàng vì vậy cũng khó chủ động thời gian nên tôi phải báo trước với chủ hàng khi chạy xe vào mỗi dịp Lễ".

Chú thích ảnh
Các phương tiện nối đuôi nhau đoạn từ nút giao An Phú vào đường dẫn lên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành sáng 30/8 ngày nghỉ lễ thứ hai kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Rời khỏi nhà ở phường An Đông từ sáng sớm, nhưng sau 2 giờ đồng hồ, gia đình chị Nguyễn Thị Thủy quê ở Khánh Hòa vẫn chưa đến được cầu Long Thành: “Gia đình tôi xuất phát từ sáng sớm nhưng vẫn gặp ùn tắc khi lên cao tốc. Mong cao tốc sớm hoàn thành mở rộng để người dân đi lại đỡ vất vả”.

Trước đó, trong ngày đầu kỳ nghỉ Lễ 29/8, nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông Thành phố cũng chịu áp lực lớn khi lượng phương tiện tăng cao. Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây xảy ra ùn ứ kéo dài, ảnh hưởng hành trình của người dân đi du lịch và về các tỉnh, thành Đông Nam Bộ, miền Trung - Tây Nguyên.

Chú thích ảnh
Các phương tiện nối đuôi nhau đoạn từ nút giao An Phú vào đường dẫn lên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành sáng 30/8 ngày nghỉ lễ thứ hai kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế khi cao tốc quá tải. Từ cầu Sài Gòn, phương tiện có thể đi Võ Nguyên Giáp về cầu Đồng Nai; từ đường Võ Chí Công, khu vực vòng xoay Phú Hữu, có thể đi cầu Phú Hữu, đường D1, Võ Nguyên Giáp để về cầu Đồng Nai, qua đó giảm áp lực cho cao tốc.

Chú thích ảnh
Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành đang thi công mở rộng từ 4 lên 8 - 10 làn xe.

Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ Lễ, với lượng phương tiện dự báo tiếp tục ở mức cao, giao thông hướng Đông Thành phố, đặc biệt khu vực kết nối vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, được dự báo còn tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ cục bộ.

Bài, ảnh: Hồng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.