Cao nguyên đá Đồng Văn đón du khách "xông đất"

Ngày 1/1, tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Ban Quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn phối hợp với UBND huyện Quản Bạ tổ chức lễ đón những du khách đầu tiên đến Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trong năm 2017.
Cao nguyên đá Đồng Văn đón du khách "xông đất" ảnh 1

Ban quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tặng hoa, quà và cờ lưu niệm cho những vị khách du lịch đầu tiên. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Những du khách "xông đất" Cao nguyên đá Đồng Văn năm 2017 đến từ Ba Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Theo ông Nguyễn Lê Huy, Giám đốc Ban Quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn: Lễ đón những khách du lịch đầu tiên đến Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trong năm 2017 là một sự kiện đánh dấu một năm phát triển mới của Công viên Địa chất với trọng tâm là phát triển du lịch gắn với bảo tồn các di sản địa chất ở Cao nguyên đá Đồng Văn. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho một loạt các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Công viên Địa chất trong năm 2017 để Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn trong mắt mỗi du khách.

Tại lễ đón, Giám đốc Ban Quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã tặng hoa, trao quà lưu niệm cho những du khách "xông đất" Cao nguyên đá năm 2017 và hy vọng các du khách sẽ là những đại sứ giới thiệu về con người, vùng đất Hà Giang đến người thân, bạn bè trong và ngoài nước để ngày càng có nhiều du khách đến khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mảnh đất giàu truyền thống văn hóa Hà Giang.

Năm 2016 vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song hoạt động du lịch của tỉnh Hà Giang vẫn đạt kết quả đáng khích lệ. Công tác xúc tiến và quảng bá du lịch của tỉnh được đổi mới về cả nội dung và hình thức; chất lượng dịch vụ du lịch được tăng lên. Lượng khách du lịch đến Hà Giang năm 2016 đạt trên 800.000 lượt khách, tăng 5% so với năm 2015, trong đó khách quốc tế đạt gần 192.000 lượt khách. Doanh thu du lịch, dịch vụ du lịch của Hà Giang năm 2016 ước đạt gần 800 tỷ đồng.

Vào ngày 1/10/2010, Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) đã vinh dự được Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu công nhận là thành viên chính thức của Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu (GGN) và là Công viên Địa chất thứ hai tại khu vực Đông Nam Á, sau Công viên Địa chất Langkawi của Malaysia.

Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn được các nhà khoa học đánh giá cao về hệ thống giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa và đang dạng sinh học. Nguồn tài nguyên đa dạng phong phú phục vụ cho phát triển nhiều loại hình du lịch, hệ thống các di sản địa chất, hang động... là những tài nguyên đặc biệt để phát triển các loại hình du lịch địa chất. Đặc biệt hệ thống di sản văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc thiểu số là những tiềm năng to lớn để phát triển du lịch ở Cao nguyên đá.

Có thể nói, sản phẩm du lịch Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn là một sản phẩm du lịch còn rất mới mẻ. Đây cũng là vùng du lịch mới, hoang sơ, sản phẩm du lịch chưa phát triển. Nhưng với thế mạnh của một vùng đất hoang sơ, một hệ thống các di sản phong phú, điểm đến Cao nguyên đá Đồng Văn đã được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.