Cao điểm chống buôn lậu: Không bao che dung túng các đối tượng vi phạm

Ngày 30/5, tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị tăng cường quản lý nhà nước về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đề nghị: Lực lượng chức năng của tỉnh cần mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn tỉnh nhất là việc kiểm soát chặt chẽ hàng hóa ở các xã, phường, khu vực nông thôn, miền núi cũng như truy xuất rõ nguồn gốc, xuất xứ của các loại hàng hóa. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát hoạt động thương mại điện tử, quảng cáo sản phẩm trên mạng.

Chủ tịch Phạm Anh Tuấn yêu cầu, công tác này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ, không để trống, sót địa bàn, đối tượng. Đối với các vụ việc lớn, vi phạm nghiêm trọng, các cơ quan, đơn vị cần chuyển ngay hồ sơ cho lực lượng Công an để kịp thời xử lý nghiêm, truy tố theo quy định của pháp luật…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thời gian tới.

Thượng tá Nguyễn Thanh Quang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Định cho rằng, trong bối cảnh tình hình buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đang diễn biến phức tạp, khó lường. Điều này gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, uy tín doanh nghiệp chân chính và an toàn thực phẩm, công an các đơn vị, địa phương cần tiến hành tổng rà soát, lên danh sách các cá nhân, tổ chức, hội, nhóm trên không gian mạng, tài khoản theo nhóm hàng hóa, nhóm hành vi vi phạm và các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Cùng với đó, phân tích, đánh giá, xác định các “đối tượng trọng điểm” có nhiều thông tin nghi vấn hoạt động buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, ưu tiên chọn lựa những vụ việc có tính điển hình, kịp thời đấu tranh, xử lý nghiêm. Quá trình điều tra, xử lý mở rộng cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý đối với từng loại hàng hóa liên quan; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực tạo tính răn đe.

Ông Phạm Đắc Hổ, Đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XIII kiến nghị, cơ quan chức năng cần tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế tài xử lý và đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm tra đối với doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro… Có như vậy, công tác đấu tranh, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm mới đạt kết quả tốt nhất.

Theo báo cáo từ Sở Công Thương, thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp chính quyền và sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân. Sự phối hợp trong công tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh ngày càng có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ mang lại hiệu quả tích cực trong bắt giữ các vụ việc vi phạm.

Những tháng đầu năm 2025, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 5 vụ, vi phạm 5 vụ, xử lý 3 vụ, xử phạt số tiền 16 triệu đồng, chờ xử lý 2 vụ. Hành vi vi phạm giả mạo nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Trị giá tang vật buộc tiêu hủy hơn 19 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 5 vụ án, 5 bị can về hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm; 1 vụ, 1 bị can về sản xuất hàng giả. Riêng trong tháng 4/2025, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 2 vụ án, 2 bị can về hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm với số lượng hơn 12.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh cũng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, truy quét, phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm về gian lận thương mại trong lĩnh vực lâm nghiệp, xử lý hành chính 121 vụ. Tổng thu nộp ngân sách hơn 988 triệu đồng…

Tin, ảnh: Lê Phước Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.