Cao Bằng rà soát, bổ sung cho vay đối với hộ nghèo và cận nghèo

Ngày 8/1, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tại hội nghị, ông Vương Văn Minh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu, trong thời gian tới, các phòng giao dịch các huyện cần làm tốt hơn nữa việc giải quyết các thủ tục cho vay đối với các hộ nghèo, đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tập trung giải ngân hoàn thành sớm kế hoạch tăng trưởng được giao và vốn thu hồi, không để tồn đọng vốn. Ngoài ra, tăng cường công tác huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư; tăng thu, tiết giảm tối đa các khoản chi phí không cần thiết của đơn vị.

Cao Bằng rà soát, bổ sung cho vay đối với hộ nghèo và cận nghèo ảnh 1

Người dân vùng Lục khu (Cao Bằng) nuôi trâu bò phát triển kinh tế.

Năm 2018, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách, phát triển kinh tế. Đồng thời, rà soát, bổ sung cho vay đặc biệt là đối với hộ nghèo và cận nghèo theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện tốt phương án nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào các địạ bàn  có số nợ quá hạn, nợ xấu, xử lý nợ rủi ro kịp thời.

Ngoài ra, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý cho vay các chương trình tín dụng ở địa phương. Cùng với việc triển khai thực hiện tốt phương án, đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt các đơn vị có nợ quá hạn và lãi tồn cao, đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền sâu rộng về huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Năm 2017, Chi nhánh Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực triển khai các chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo ở địa phương.

Tổng nguồn vốn huy động đến nay đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng hơn 196 tỷ so với năm 2016. Nguồn cân đối từ Trung ương là gần 2.200 tỷ đồng; vốn huy động tại địa phương là gần 10,6 tỷ đồng; trong đó, doanh số cho vay đạt trên 696 tỷ đồng, giảm trên 17 tỷ so với năm 2016. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tăng trên 195 tỷ đồng đạt 99,76% kế hoạch tăng trường.

Chi nhánh đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. Hiện nay 4 tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý dư nợ ủy thác trên 2.296 tỷ đồng. Các chương trình đạt dư nợ cao là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình sản xuất kinh doanh, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ làm nhà ở.

Ngoài ra, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cao Bằng các cấp đã triển khai chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi. Đồng thời ngân hàng huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn được trên 8 tỷ đồng, nâng tổng số tiền huy động tiền gửi tiết kiệm hiện nay lên hơn 33 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng đã tăng cường đôn đốc thu nợ đạt 501 triệu đồng.

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.