Cao Bằng khai mạc Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc và Liên hoan hát then, đàn tính

Ngày 7/10, UBND huyện Trùng Khánh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc và Liên hoan hát then, đàn tính tỉnh Cao Bằng lần thứ I năm 2017.
Cao Bằng khai mạc Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc và Liên hoan hát then, đàn tính ảnh 1

Vẻ đẹp của Thác Bản Giốc. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Đây là lần đầu tiên tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc và Liên hoan hát then, đàn tính nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất, con người văn hóa của huyện Trùng Khánh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Thông qua Lễ hội nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh hoạt động thương mại biên giới.

Phát biểu tại khai mạc Lễ hội, ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: Thác Bản Giốc được đánh giá là đẹp nhất Đông Nam Á và được Tạp chí Touropia bình chọn là 1 trong 10 thác nước hùng vỹ nhất thế giới. Thời gian gần đây, lượng khách du lịch đến thăm quan Thác Bản Giốc ngày càng tăng và dự kiến tương lai sẽ trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch Thác Bản Giốc, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch. Tỉnh Cao Bằng cũng đang có nhiều cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch tại Thác Bản Giốc.

Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như: Triển lãm ảnh về cảnh đẹp và con người quê hương Trùng Khánh; biểu diễn múa rồng, múa lân, hát giao duyên, thi đấu thể thao với các trò chơi dân gian như kéo co, tung còn, đẩy gậy, đi cà kheo, bóc hạt dẻ...; trưng bày gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương, gian hàng ẩm thực... Trong phần văn hóa văn nghệ, du khách được thưởng thức Liên hoan hát then, đàn tính và chương trình giao lưu văn nghệ với các huyện đến từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) là Tịnh Tây, Đại Tân.

Vào sáng 7/10, các đại biểu và du khách đã tham gia phần Lễ với nghi thức rước nước thiêng từ Thác Bản Giốc lên Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc; tiến hành nghi lễ cầu quốc thái dân an, bày tỏ lòng thành kính, tri ân với những bậc tiền nhân khai quốc, các anh hùng liệt sỹ; cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhân dân ấm no hạnh phúc.

Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.