Cao Bằng: Diễn tập cứu hỏa tại siêu thị đông người

Ngày 24/10, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2024 tại Công ty cổ phần thương mại và tổng hợp Cao Bằng (Siêu thị Cao Bằng, phố Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng).
Chú thích ảnh
Lực lượng tham gia chữa cháy. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cho rằng, hiện nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm ẩn cao, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước và nhân dân. Vì vậy, các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt việc phòng, chống cháy nổ, đặc biệt là ở các tòa nhà cao tầng, căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh. Trong đó phải lấy phòng ngừa là chính; lấy phòng cháy là cơ bản, chiến lược lâu dài. Làm tốt việc phòng cháy, chữa cháy với phương châm, từng nhà an toàn, từng nhà máy xí nghiệp an toàn, từng khu phố, xã phường, thị trấn an toàn. Phòng cháy, chữa cháy cần lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, đặt an toàn tính mạng của người dân trên hết; an toàn cháy nổ để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự…

Ông Hoàng Xuân Ánh đề nghị các đơn vị, địa phương, lực lượng phát huy tinh thần phòng cháy chữa cháy; khắc phục khó khăn, hạn chế, tồn tại và thường xuyên nâng cao tinh thần phòng ngừa, nâng cao công tác phòng cháy, chữa cháy để lan tỏa đến từng hộ gia đình, hạn chế thấp nhất sự cố cháy nổ. Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tăng cường tuyên truyền kiểm tra, hướng dẫn đảm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy…

Tình huống giả định là xảy ra cháy tại tầng 1 gian hàng giày dép, bánh kẹo, đồ khô các loại..., diện tích khoảng 80m2. Nguyên nhân do chập điện, chất cháy chủ yếu là bánh kẹo, hàng tạp hóa; đồ khô, nhựa giày dép, các thiết bị tiêu thụ điện... Từ điểm xuất phát, đám cháy lan truyền nhanh ra toàn bộ tầng 1 theo các chất cháy, hệ thống điện bố trí trong phòng, tiếp tục gây cháy lan sang khu vực xung quanh và lên tầng trên. Đám cháy ở vị trí thoáng, việc trao đổi khí diễn ra thuận lợi nên phát triển nhanh tỏa nhiệt lớn, thải ra nhiều khói, khí độc, gây khó khăn cho việc tiếp cận, cứu hỏa. 

Thời điểm cháy lại vào ngày nghỉ, lượng khách đến siêu thị đông, do hoảng loạn và bị khói, lửa tác động nên người dân chen lấn, xô đẩy nhau tìm lối thoát, gây thương tích cho nhiều người; thang máy bị mất điện, người mắc kẹt không xác định được lối thoát nạn nên phải chờ lực lượng bên ngoài đến hướng dẫn thoát hiểm và cần sự cứu trợ của các lực lượng khác.

Chú thích ảnh
Các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn. 

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở đã triển khai chữa cháy, cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy thô sơ theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Nhưng do đám cháy phát triển nhanh, lực lượng mỏng, phương tiện không đáp ứng yêu cầu nên đám cháy đã bùng lên, vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng cơ sở. Thế nên, lực lượng cơ sở đã báo dân phòng, lực lượng chức năng và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn…đến hỗ trợ.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Cao Bằng nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chữa cháy cơ sở và các lực lượng khác để cứu hỏa và tiến hành tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ..

Kết thúc diễn tập, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh năm 2024.

Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm nâng cấp đê tả sông Hồng qua xã Thư Vũ (Hưng Yên)

Sớm nâng cấp đê tả sông Hồng qua xã Thư Vũ (Hưng Yên)

Tuyến đê tả sông Hồng đoạn qua thôn Tiền Phong và thôn Vũ Vân (xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) dài hơn 1 km hiện xuống cấp, mặt đê bong tróc. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình phòng chống lụt bão.

Kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai tại khu vực Hồ Ba Bể

Kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai tại khu vực Hồ Ba Bể

Từ tháng 7/2025, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Nam Mẫu, Khang Ninh và Cao Thượng với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 14.800 ha, dân số trên 11.700 người, sinh sống tại 13 thôn, bản.

Khoa học công nghệ mở cửa tri thức cho học sinh khiếm thị

Khoa học công nghệ mở cửa tri thức cho học sinh khiếm thị

Tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP Hồ Chí Minh), học sinh khiếm thị đang học cách dùng điện thoại đọc sách in, nhận biết màu sắc và tìm tài liệu. Từ những thao tác còn khó khăn, sự hướng dẫn của thầy cô giúp các em từng bước sử dụng công nghệ phục vụ việc học.