Cao Bằng có trên 300 con gia súc bị chết rét

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, đợt mưa, rét hại kéo dài từ ngày 12-31/1 đã gây thiệt hại về tài sản tại các địa phương, ước thiệt hại trên 3 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Anh Triệu Vần Hin, xóm Nặm Bioóc, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình thực hiện tốt việc che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn cho gia súc trong những ngày lạnh giá. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê, toàn tỉnh có 305 con gia súc bị chết rét; trong đó chủ yếu là trâu, số ít còn lại gồm bò, ngựa và dê. Gia súc chết rét tập trung ở các xã vùng cao thuộc các huyện Trùng Khánh, Hạ Lang, Hà Quảng, Bảo Lạc, Quảng Hòa. Huyện Trùng Khánh có số gia súc bị chết nhiều nhất với 101 con (89 con trâu, 12 bò và dê). Số gia súc bị chết rét chủ yếu là trâu, bò già và nghé non, do sức đề kháng, chống chịu rét kém.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương có thiệt hại đã chỉ đạo UBND cấp xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại; thống kê tình hình thiệt hại theo quy định.

Ngày 30/1, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 195/UBND-KT gửi các ngành và UBND các huyện, thành phố về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại kéo dài. Trong công văn nhận định, rét đậm có khả năng còn kéo dài nhiều ngày, vì vậy UBND các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh nhất là sản xuất nông nghiệp. Chủ động bố trí ngân sách địa phương, Quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn lực tại chỗ khác để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản và cây trồng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến rét đậm, rét hại; chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương kịp thời triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả; báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, ngày 8/1/2024 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành các văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống rét cho trên 220.000 con trâu bò; gần 335.000 con lợn và trên 2,8 triệu con gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.