Cảnh tượng bão Lekima tàn phá Trung Quốc

28 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích và trên 1 triệu người phải sơ tán sau khi bão Lekima tràn vào Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Người dân Thượng Hải ngay trước khi bão Lekima ập tới ngày 10/8. Ảnh: Reuters

Kênh RT (Nga) cho biết cơn bão với vận tốc 187km/h đã gây mưa lớn và lở đất tại tỉnh Chiết Giang sáng 10/8. Một con đập tự nhiên bị vỡ gây ra lở đất ở địa điểm cách thành phố Ôn Châu 130 km về phía Bắc.

Cơ quan chức năng đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp trên 800.000 người khỏi tỉnh Chiết Giang và trên 250.000 người khác tại Thượng Hải.

Chú thích ảnh
 Người đàn ông "đương đầu" với mưa lớn trên đường thành phố Thượng Hải trước bão Lekima. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Xe cộ bị phá hủy tại tỉnh Chiết Giang. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Nước ngập gần đến đầu gối người dân thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: Reuters

Dưới đây là những video về cơn bão Lekima khi ập vào đất liền (nguồn: RT)

Truyền thông địa phương đưa tin có khoảng 200 ngôi nhà bị sập tại Chiết Giang và 66.300 ha đất nông nghiệp bị hủy hoại, gần 3 triệu ngôi nhà mất điện.

Hơn 3.000 chuyến bay bị hủy tại các sân bay ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và Thành Đô. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin sáng 11/8, bão Lekima tiến vào tỉnh Giang Tô sau đó hướng ra Hoàng Hải.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.