Cảnh sát Thổ bố ráp 44 công ty dính líu phong trào Gulen

Ngày 16/8, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng lúc khám xét 44 công ty có trụ sở tại Istanbul và phát lệnh bắt giữ đối với 120 lãnh đạo các công ty.
Cảnh sát Thổ bố ráp 44 công ty dính líu phong trào Gulen ảnh 1

Binh sĩ đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ được tăng cường an ninh tại Quảng trường Taksim ở Istanbul ngày 21/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Đây là một phần trong chiến dịch điều tra trên diện rộng nhằm truy quét các đối tượng tình nghi ủng hộ cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7 vừa qua.

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin các công ty bị điều tra với cáo buộc hỗ trợ tài chính cho phong trào của giáo sĩ đang sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc đứng sau chính biến đêm 15/7. Lực lượng cảnh sát đã bắt đầu lục soát các tòa nhà của nhiều công ty trên các tuyến phố Uskudar và Umraniye tại thành phố Istanbul. Tên tuổi của các công ty bị điều tra cũng như số người bị tạm giữ sau cuộc điều tra chưa được tiết lộ. Trước đó 1 ngày, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã khám xét 4 tòa án chính tại Istanbul, bắt giữ 136 công tố và các nhân viên làm việc tại các tòa án này.

Kể từ sau cuộc đảo chính bất thành do một nhóm tướng lĩnh và binh sĩ quân đội tiến hành đêm 15/7 nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan, hơn 35.000 người đã bị tạm giữ điều tra trong đó 17.000 người đã nhận lệnh bắt giam chính thức. Ngoài ra, hàng chục nghìn nhân viên làm việc trong các lĩnh vực như quân đội, hành pháp, giáo dục và tư pháp cũng đã bị đình chỉ công tác do tình nghi liên quan tới phe đảo chính.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.