Cảnh sát Thái Lan sang Malaysia điều tra vụ đánh bom Bangkok

Ngày 17/9, cảnh sát Thái Lan cử nhóm công tác thứ hai đến Malaysia để thu thập thêm thông tin về 3 đối tượng bị cảnh sát sở tại bắt giữ có liên quan đến vụ đánh bom Bangkok.
Cảnh sát Thái Lan sang Malaysia điều tra vụ đánh bom Bangkok ảnh 1

Cảnh sát Thái Lan gác tại điện thờ Erawan ngày 21/8. Ảnh: AFP/ TTXVN

3 đối tượng này được cho có quan hệ với một nhóm nghi phạm chịu trách nhiệm về các vụ đánh bom ở trung tâm Bangkok vào ngày 17/8 vừa qua. Theo hãng tin Bernama, tại cuộc họp báo ở Bangkok ngày 16/9, Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Chaktip Chaijinda cho biết sẽ cử các điều tra viên thông thạo nghi thức ngoại giao sang Malaysia và họ có thể thẩm vấn những đối tượng bị bắt giữ trên. Về nguyên tắc, ông cho biết Malaysia cho phép các điều tra viên Thái Lan thẩm vấn các nghi phạm.

Cũng theo ông Chaktip, trong chuyến thăm Kuala Lumpur ngày 15/9, ông và nhóm công tác cùng đi đã gặp Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát Hoàng gia Malaysia Mohamad Fuzi Harun và đã thu thập được những thông tin hữu ích. Ngoài việc bàn thảo về 3 đối tượng bị bắt trên, hai bên cũng đề cập đến các tuyến đường buôn người trái phép và các vấn đề khác.

Trước đó, ngày 14/9, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar đã công bố việc bắt giữ 2 người Malaysia và 1 người Pakistan liên quan đến các cuộc đánh bom ở Bangkok.

TN

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.