Cảnh sát Thái Lan phủ nhận tin tức về nơi ẩn náu của bà Yingluck Shinawatra

Ngày 29/12, Phó cảnh sát trưởng lực lượng cảnh sát quốc gia Thái Lan, ông Sivara Rangsipromnakul tuyên bố, nơi ẩn náu của cựu Thủ tướng nước này Yingluck Shinawatra vẫn chưa được xác nhận, sau khi những hình ảnh bà Yingluck đang mua sắm tại Anh được lan truyền rộng rãi.
Cảnh sát Thái Lan phủ nhận tin tức về nơi ẩn náu của bà Yingluck Shinawatra ảnh 1

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (phải) tại tòa án ở Bangkok ngày 29/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Sivara cho biết, Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) không thừa nhận rằng cựu Thủ tướng Yingluck đang ở Anh. Cảnh sát đang cố gắng xác minh thời gian và địa điểm những bức ảnh này được chụp.

Đảng Pheu Thai do bà Yingluck lãnh đạo khẳng định họ không rõ bà Yingluck có ở London hay không khi luật sư của bà đã không thể liên lạc sau khi bà bí mật rời khỏi đất nước. Đảng này cũng không thể xác định bức ảnh trên là thật hay giả. Trong khi đó, Hội đồng an ninh quốc gia thông báo nhận được các báo cáo ban đầu cho hay bà Yingluck đang sống trong một căn nhà riêng, tuy nhiên họ vẫn chưa xác định được nơi ở của bà.

Bà Yingluck bị kết án vắng mặt 5 năm tù giam vì tội lơ là trách nhiệm trong chương trình trợ giá lúa gạo cho nông dân, làm thất thoát ngân sách. Hiện vẫn chưa rõ về nơi ẩn náu của bà và có tin vị cựu Thủ tướng này đang xin tị nạn tại Anh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.