Cảnh sát Pháp xả súng và tự sát sau khi chia tay bạn gái

Một cảnh sát đã xả súng bắn chết 3 người và làm bị thương 3 người khác trước khi tự sát vì chia tay với bạn gái.
Cảnh sát Pháp xả súng và tự sát sau khi chia tay bạn gái ảnh 1

Cảnh sát tại hiện trường xả súng. Ảnh: AFP

Theo đài RT, vụ xả súng xảy ra vào lúc 8h45 phút tối 18/11 (giờ địa phương) ở vùng Sarcelles ngoại ô phía bắc Paris, nơi viên cảnh sát 31 tuổi Arnaud Martin và bạn gái 25 tuổi cãi vã về việc chia tay trong ô tô bên ngoài nhà của bố mẹ bạn gái.

Arnaud đã bắn vào mặt bạn gái trước khi xả súng vào hai người qua đường có ý định can thiệp. Nạn nhân đầu tiên, 30 tuổi, bước ra từ ô tô để "tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra". Nạn nhân thứ hai đang ra ngoài mua xì-gà, chuẩn bị tổ chức sinh nhật lần thứ 44.

Theo công tố viên tại thành phố Paris, ông Eric Corbaux, viên cảnh sát sau đó đã đi vào nhà bạn gái, bắn chết cha của cô. Mẹ và em gái của bạn gái hắn cũng bị thương. Martin bắn chết cả con chó của gia đình trước khi tự sát.

Mặc dù bị thương nghiêm trọng sau khi bị bắn nhưng bạn gái của cảnh sát Martin may mắn sống sót.

Trả lời Franceinfo, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Collomb xác nhận vụ xả súng, và nói rằng đây là “một bi kịch của ngành cảnh sát".

Cảnh sát Martin, đang phục vụ tại đơn vị cảnh sát quận 17, thủ đô Paris, đã gây án bằng súng lục. Sau các vụ tấn công khủng bố hồi tháng 11/2015, cảnh sát Pháp được mang vũ khí ngoài giờ làm việc để bảo vệ bản thân cũng như dân thường.

Gần đây đã có một số vụ việc xảy ra liên quan tới việc cảnh sát sử dụng vũ khí ngoài giờ làm việc tại Pháp. Hồi tháng 9, một cảnh sát ở thị trấn Noyon, miền Bắc nước Pháp, đã bắn chết vợ và 2 con rồi tự sát. Trước đó, vào tháng 8, một cảnh sát ở Var, miền Nam nước Pháp, bắn 2 nhân viên cứu hỏa tại một bữa tiệc. Trong năm 2016, số vụ tự sát của cảnh sát Pháp gia tăng với 46 cảnh sát và 16 hiến binh tự tử.

Trần Minh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.