Cảnh sát Mỹ bắt kẻ đâm chết bố đẻ rồi tẩu thoát

Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ nghi phạm đâm bố đẻ khi ông này đang tham gia họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom.
Chú thích ảnh
Cảnh sát tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Newsday

Tờ Guardian (Anh) dẫn xác nhận từ công tố viên địa phương ngày 22/5 cho biết thông tin trên. Thomas Scully-Powers (32 tuổi) đã bị giam không bảo lãnh.

Công tố viên hạt Suffolk tại Long Island, New York - ông Tim Sini ngày 21/5 cho biết Scully-Powers thú nhận với cảnh sát rằng hắn đâm bố đẻ Dwight Powers (72 tuổi) 15 lần và sử dụng nhiều con dao. Kết quả khám tử thi cho thấy ông Powers có nhiều vết đâm ở lưng, cổ và thân mình.

Thẩm phán Tim Sini cho biết tên Scully-Powers đã đâm bố nhiều lần cho đến khi chắc chắn ông đã chết. Nếu bị kết án, Scully-Powers sẽ đối mặt với 25 năm tù.

Dưới đây là video Scully-Powers bị bắt giữ (nguồn: newsday):

Theo các công tố viên, Scully-Powers đã tấn công bố đẻ vào chiều 21/5. Khi đó ông Dwight Powers đang tham gia cuộc họp qua Zoom. 20 người tham gia cuộc họp Zoom hôm đó đã lập tức gọi 911. Họ không chứng kiến cảnh Scully-Powers đâm bố nhưng có thể nghe thấy tiếng ông Dwight Powers kêu van. Khi đó Scully-Powers kéo ông ra khỏi camera.

Sau khi cố gắng che giấu hiện trường, Scully-Powers nhảy khỏi cửa sổ tầng 2 căn hộ để trốn thoát. Khoảng 1 tiếng sau vụ sát hại, cảnh sát đã bắt giữ Scully-Powers.

Đây không phải là lần vi phạm pháp luật lần đầu tiên của Scully-Powers. Hắn từng bị kết án phạm tội hình sự cấp độ 3 vì nổ súng tại một cửa hàng pizza, sau đó vi phạm điều khoản của chế độ án treo.

Trong thời gian dịch COVID-19 lây lan, ứng dụng gọi video trực tuyến Zoom đã trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.