Cảnh sát Malaysia tăng cường truy quét mại dâm

Cảnh sát bang Penang của Malaysia ngày 14/11 đã bắt giữ 10 phụ nữ nước ngoài đang thực hiện hành vi mại dâm hoặc phục vụ massage với thị thực du lịch. 

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, hoạt động truy quét này nằm trong chiến dịch Op Noda của cảnh sát bang Penang nhằm xóa bỏ tệ nạn trong các lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm và vi phạm thuần phong mỹ tục của người Hồi giáo. 

Ông Zainol Samah, người đứng đầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm bang Penang cho biết, chiến dịch Op Noda được tiến hành dựa trên hoạt động giám sát và các thông tin trinh sát phản ánh về những hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục và các quy định của đạo Hồi.

Trong cuộc truy quét tối 14/11, cảnh sát đặc nhiệm đã phải phá cửa một cơ sở tại quận Jelutong và bắt giữ 10 phụ nữ nước ngoài đang thực hiện hành vi mại dâm hoặc phục vụ khách tại các phòng riêng mà không có trang phục trên người.

Ông Samah cho biết thêm, các hoạt động điều tra và truy quét trước đó cho thấy, số phụ nữ tham gia dịch vụ nhạy cảm trên sẽ nhận được 200 RM (khoảng 48 USD) cho 45 phút phục vụ nhu cầu tình dục của khách hàng. Để liên hệ với các cơ sở hoặc đầu mối cung cấp gái mại dâm, khách hàng cần sử dụng dịch vụ WeChat.

Trước đó, trong đợt truy quét hôm 13/11, cơ quan chức năng Malaysia cũng bắt giữ 25 phụ nữ nước ngoài, trong đó có 13 người đang phục vụ khách hàng tại trung tâm massage với độ tuổi từ 20 - 45 và đều làm việc mà không có giấy tờ cư trú hợp pháp. 

Các đối tượng bị bắt giữ sẽ bị truy tố theo Điều 6.1.c và Điều 15.1.c trong Bộ Luật Nhập cư 1959/63 của Malaysia.

Mạnh Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.