Cảnh sát Indonesia: Vụ nổ súng tại thủ đô Jakarta không liên quan tới khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 5/5, cảnh sát Indonesia xác nhận thủ phạm vụ nổ súng tại tòa nhà Hội đồng Ulema Indonesia (MUI) ở thủ đô Jakarta vào ngày 2/5 vừa qua không liên quan tới các tổ chức khủng bố. Đây là kết quả điều tra của đội chống khủng bố Densus 88.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Jakarta, Indonesia ngày 2/5/2023. Ảnh: Ruetir/TTXVN

Cảnh sát đã lấy lời khai của 19 nhân chứng, trong đó có 8 người từ MUI, 4 người trong gia đình đối tượng và 7 nhân chứng khác có liên quan đến vụ tấn công khủng bố nhằm vào một đồn cảnh sát ở Lampung. Dự kiến kết quả điều tra sẽ được công bố sau khi cảnh sát có đầy đủ thông tin.

Hôm 2/5 vừa qua, một vụ nổ súng tại trụ sở của MUI đã khiến 2 người bị thương. Cơ quan chức năng xác định hung thủ đã thiệt mạng và thu được một khẩu súng lục tại hiện trường. Thủ phạm tên là Mustofa, một nhân viên bưu chính, thường xuyên ra vào MUI để đưa thư. Đối tượng có nhiều mối quan hệ với các nhân viên trong tòa nhà.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.