Cảnh sát Hong Kong bắt giữ nhiều người biểu tình trái phép

Chiều 1/7, cảnh sát Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ trên 70 người biểu tình vì các tội tụ tập trái phép, chặn đường, phóng hỏa, cản trở cảnh sát và tàng trữ vũ khí, trong đó có một số người bị bắt liên quan đến vi phạm Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong.
Chú thích ảnh
Cảnh sát bắt giữ người biểu tình quá khích tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 1/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bất chấp việc cảnh sát đưa ra lệnh cấm tụ tập do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hàng nghìn người dân Hong Kong vẫn tụ tập, giơ biểu ngữ và biểu tình tại trung tâm mua sắm ở quận Causeway Bay để phản đối luật an ninh mới này. Cảnh sát đã phải nhiều lần cảnh cáo, bắt giữ, bắn đạn hơi cay, đồng thời còn điều động xe vòi rồng để giải tán đám đông.

Trong khi đó, Chính quyền Hong Kong khẳng định Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong đã khắc phục được những lỗ hổng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia ở đặc khu, thể hiện quyết tâm của chính quyền trung ương trong việc duy trì vững chắc chính sách “Một nước, hai chế độ”, cũng như sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của Hong Kong.

Ngày 1/7 năm nay đánh dấu kỷ niệm 23 năm ngày Anh trao trả Hong Kong về với Trung Quốc (1/7/1997 - 1/7/2020).

Lê Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.