Cảnh sát Hà Lan bất ngờ bắt giữ Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Các chính sách xã hội và gia đình Thổ Nhĩ Kỳ Fatma Betul Sayan Kaya đã bị chính quyền Hà Lan bắt giữ.
Cảnh sát Hà Lan bất ngờ bắt giữ Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ gác bên ngoài lãnh sự quán Hà Lan ở Istanbul sau khi người biểu tình tập trung tại đây phản đối việc Hà Lan không cho phép Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bay tới Rotterdam ngày 11/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo truyền thông địa phương, Bộ trưởng Các chính sách xã hội và gia đình Thổ Nhĩ Kỳ Fatma Betul Sayan Kaya đã bị tuyên bố là “nhân vật không được hoan nghênh” và bị chính quyền Hà Lan bắt giữ để trục xuất sang Đức.

"Tôi sẽ tới tòa nhà lãnh sự quán. Đó là tòa nhà thuộc chủ quyền đất nước tôi và tôi là một bộ trưởng của quốc gia đó. Không có thông lệ quốc tế nào như vậy. Tôi không chấp nhận quyết định đó, tôi từ chối và sẽ không trở Đức ", bà Bộ trưởng được báo Saily Sabah  dẫn lời trước khi bị cảnh sát Rotterdam bắt giữ.

Trước đó, kênh truyền hình CNN phát bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 11/3, cảnh sát Hà Lan đã chặn đoàn xe của Bộ trưởng Các chính sách xã hội và gia đình Thổ Nhĩ Kỳ Fatma Betul Sayan Kaya tại biên giới khi bà Kaya định đi vào Hà Lan sau vụ Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm bay tới nước này. Đoàn xe của Bộ trưởng Kaya, người trước đó có mặt tại Đức và quyết định đến Hà Lan bằng đường bộ, đã bị yêu cầu quay trở lại Đức.

Tuy nhiên, đoạn video trên kênh truyền hình Dutch TV của Hà Lan lại cho thấy bà Kaya có mặt tại thành phố Rotterdam song bị cảnh sát ngăn không cho vào tòa lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhà chức trách nước này đã phong tỏa Đại sứ quán Hà Lan và Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại Thổ Nhĩ Kỳ, động thái được cho là "vì lý do an ninh".

Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã cực lực lên án việc Hà Lan không cho ông nhập cảnh bằng đường hàng không, cho rằng đây là một sự việc “không thể chấp nhận được". Sau đó, Ngoại trưởng Cavusoglu còn tuyên bố đáp trả hành động này.

Cũng trong ngày 11/3, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã lên án những tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khi gắn Hà Lan với chủ nghĩa phátxít, cho rằng việc này là "vượt quá giới hạn".

Trần Minh - Tin Tức/TTXVN

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.