Cảnh sát Hà Lan, Australia tới hiện trường vụ MH17

Lực lượng cảnh sát Hà Lan và Australia đã khởi hành từ Donetsk tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine, khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát.

Ngày 28/7, lực lượng cảnh sát Hà Lan và Australia đã khởi hành từ thành phố Donetsk để tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines.

Đây là nỗ lực mới nhằm tiếp cận địa điểm ở miền Đông Ukraine do lực lượng ly khai kiểm soát này sau khi cuộc giao tranh ác liệt gần đó ngăn cản nỗ lực trước đó của họ.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho hay Moskva hy vọng cuộc điều tra vụ máy bay MH17 rơi sẽ khách quan. Cũng theo ông, Moskva trông đợi các nhà giám sát thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có thể được triển khai dọc khu vực biên giới Nga - Ukraine.

Trong khi đó, Cao ủy LHQ phụ trách nhân quyền Navi Pillay cho rằng vụ bắn rơi máy bay MH17 "có thể đồng nghĩa với một tội ác chiến tranh".


T.N (theo Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.