Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chọn lộ trình phù hợp sau 2 vụ tai nạn liên tiếp trên cao tốc

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) vừa phát đi thông báo khuyến cáo người dân chọn lộ trình phù hợp sau 2 vụ tai nạn liên tiếp trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
Chú thích ảnh
Dòng xe nối dài trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sau vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, ngày 3/5 là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ, dự kiến lượng người dân từ các tỉnh, thành phố di chuyển về các thành phố trung tâm như Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai đông, lượng phương tiện di chuyển trên các tuyến cao tốc tăng cao. Do đó, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cân nhắc lựa chọn lộ trình thay thế như Quốc lộ 1 hoặc các hướng di chuyển phù hợp để giảm tải cho cao tốc.

Đặc biệt, tài xế khi di chuyển trên các tuyến cao tốc cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, tuân thủ quy định về tốc độ, làn đường; tuyệt đối không đi vào làn dừng khẩn cấp.

Trường hợp phương tiện gặp sự cố, cần nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng phù hợp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m; đồng thời liên hệ 1900.8099 để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, trong ngày 3/5, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài khoảng 8 km.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km11+800 (đoạn qua xã An Phước, thành phố Đồng Nai) theo hướng từ thành phố Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra vụ va chạm giữa 3 ô tô. Cú va chạm khiến các phương tiện hư hỏng, chiếm một phần làn đường, làm dòng xe bắt đầu ùn ứ.

Chỉ khoảng 40 phút sau đó, lúc 12 giờ 10 phút, tại Km12+600 cùng hướng (đoạn cầu Long Thành, thành phố Đồng Nai), tiếp tục xảy ra thêm một vụ va chạm giữa 2 ô tô, khiến tình trạng giao thông qua khu vực càng trở nên phức tạp.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, phân luồng giao thông. Chỉ trong thời gian ngắn, hai vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trên cùng một hướng lưu thông đã khiến dòng xe ùn ứ, các phương tiện phải di chuyển chậm, nối đuôi kéo dài khoảng 8 km trên cao tốc.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Sáng 11/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1999, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Thủ Đức), đối tượng dùng súng đột nhập nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, khống chế các thành viên trong gia đình nhằm cướp tài sản.
Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.