Cảnh sát giao thông Hà Nội ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội, đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Tại lễ phát động, Đại tá Trần Đình Nghĩ, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã dành tối thiểu nửa ngày lương để giúp nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra… với tinh thần “tương thân, tương ái”, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ CSGT Thủ đô tham gia quyên góp.

Trước đó, ngày 17/9, Đoàn công tác của Phòng CSGT Hà Nội do Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3 làm Trưởng đoàn, đã đến xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, tổ chức chương trình “Mùa trăng cho em -Mùa thương cho mọi nhà”. Đây là 1 trong những xã bị cô lập hoàn toàn trong cơn bão số 3 vừa qua, bị cắt điện, mất sóng liên lạc, thiếu nước sạch và nhu yếu phẩm.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Phòng CSGT Hà Nội chuẩn bị các vật phẩm gồm chăn ấm, giáo cụ và các phần quà dành tặng các em học sinh mẫu giáo, tiểu học xã Chiêu Yên.

Thay mặt chính quyền xã, bà Hà Thị Bình, Bí thư xã Chiêu Yên chia sẻ, trong cơn bão số 3 vừa qua, xã Chiêu Yên bị cô lập hoàn toàn, không có điện, nước, còn nhu yếu phẩm ngày một cạn kiệt. Con đường độc đạo vào Xã thì bị sạt lở nghiêm trọng, phương tiện không thể di chuyển. Người dân rất lo lắng nếu như bão kéo dài không biết có trụ nổi không!

Hiện nay dù cơn bão đã qua nhưng cuộc sống người dân vẫn rất khó khăn. Vì vậy những món quà của các chiến sỹ CSGT Hà Nội rất ý nghĩa, sẽ giúp bà con và nhà trường, các em học sinh vơi bớt đi phần nào khó khăn, khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Cơn bão số 3 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17 đã gây gió mạnh quét qua nhiều tỉnh thành, gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn. Hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, cuốn trôi, nhiều diện tích hoa màu bị tàn phá hoàn toàn. Lũ lụt dâng cao, chia cắt giao thông, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu trợ.

Để ứng phó với cơn bão số 3, CSGT Thủ đô đã chủ động triển khai Phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, sẵn sàng lực lượng, phương án phòng chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ". Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã "bám đường, bám phố, bám sông", không quản mưa, bão để hướng dẫn, phân luồng giao thông, giúp đỡ người dân gặp khó khăn, phối hợp các lực lượng thu gom cây đổ, vệ sinh môi trường; xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt, tận tụy hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, được các cấp lãnh đạo, các cơ quan báo chí và nhân dân ghi nhận.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.