Cảnh sát Đức tiếp tục điều tra âm mưu đảo chính

Ngày 22/2, cảnh sát Đức đã đột kích 6 căn hộ và 3 địa điểm của một số nghi phạm là các phần tử cực hữu.

Đây là một phần trong cuộc điều tra về âm mưu tấn công lưới điện quốc gia, nhằm dẫn đến một cuộc đảo chính cuối năm ngoái. Hơn 70 sĩ quan cảnh sát đã tham gia vào các cuộc truy quét.

Chú thích ảnh
Cảnh sát đặc nhiệm Đức trong chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố cực hữu tại Bad Lobenstein, Thuringia, ngày 7/12/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, các cuộc truy quét là một phần trong chiến dịch điều tra 6 nghi phạm liên quan đến âm mưu lật đổ chính phủ, trong đó một số phần tử được cho là có liên hệ với phong trào Reichsburger, một tổ chức khủng bố cực hữu theo đuổi âm mưu lật đổ chính phủ Đức. Theo các cơ quan chức năng, ước tính có hơn 100.000 người theo phong trào Reichsburger, trong đó có một số sẵn sàng dùng bạo lực để lật đổ chính quyền.

Văn phòng công tố Munich, trong một tuyên bố cho biết từ tháng 9/2020, các nghi phạm đã lên kế hoạch tấn công lưới điện quốc gia, qua đó lật đổ chính phủ liên bang và giành quyền kiểm soát đất nước bằng vũ lực.

Trước đó, ngày 7/12/2022, một lực lượng gồm khoảng 3.000 cảnh sát Đức đã triển khai đợt bố ráp quy mô lớn, trải rộng ở phạm vi 11 bang, để truy quét các thành viên của phong trào Reichsburger. Văn phòng Tổng Công tố Liên bang Đức cho biết trong chiến dịch này, cảnh sát đã bắt giữ 25 phần tử thuộc Reichsburger - phong trào chống chính phủ theo tư tưởng cực hữu - bị tình nghi lên kế hoạch tấn công tòa nhà Quốc hội Đức, để từ đó khởi đầu cho làn sóng tấn công với ý đồ tạo dựng những điều kiện tương tự nội chiến ở Đức.

Các nghi phạm bị cáo buộc thành lập một nhóm khủng bố vào thời điểm trước cuối tháng 11/2021, với mục tiêu “lật đổ” trật tự hiến pháp hiện hành ở Cộng hòa Liên bang Đức và thay thế bằng nhà nước mới dựa trên mô hình Đế quốc Đức năm 1871.

Theo Văn phòng Tổng Công tố Liên bang Đức, Reichsburger đã tuyển chọn các thành viên cho những vị trí bộ trưởng quan trọng trong chế độ mới, ngay khi giành được quyền lực. Do số lượng lớn thành viên là những cựu binh sĩ xuất thân từ các lực lượng vũ trang Đức, trong đó có các lực lượng đặc nhiệm, nên Reichsburger bị coi là tổ chức đặc biệt nguy hiểm.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.