Trong chuỗi hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Bắc đã tổ chức hành quân tới địa bàn miền núi tỉnh Thái Nguyên, chung tay cùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về việc xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/8/2025. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc đã cử gần 70 cán bộ, chiến sĩ (CBCS), do Trung tá Đinh Sơn Trường, Phó Trung đoàn trưởng chỉ huy, tham gia hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tại xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Đây là vùng núi có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, phần lớn vẫn sinh hoạt trong những ngôi nhà xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Để đảm bảo tiến độ, lực lượng CSCĐ đã thực hiện phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ), chủ động dựng lán trại, sắp xếp nơi ăn ở, tập trung khảo sát, tháo dỡ, vận chuyển vật liệu và thi công...
Theo thống kê, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn hơn 2.000 nhà tạm, nhà dột nát. UBND tỉnh đã xây dựng đề án hoàn thành 1.000 căn nhà theo tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 84/CĐ-TTg ngày 8/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là mục tiêu quan trọng, nhằm đảm bảo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống đồng bào vùng khó khăn.
Đến ngày 26/7/2025, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc đã phối hợp tháo dỡ 3 ngôi nhà cũ nát, vận chuyển nguyên vật liệu, sửa chữa xong 3 nhà và đang triển khai xây mới 2 căn tại Bản Chằng, xã Yên Bình. Dự kiến, lực lượng sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành nhiều nhất số lượng nhà trong thời gian còn lại, phấn đấu đến hết ngày 31/8/2025 hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của chính quyền và nhân dân địa phương. Thượng úy Nguyễn Văn Hải, thành viên đoàn công tác, chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân với cộng đồng, vừa góp phần củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an”.
Những việc làm thiết thực của lực lượng CSCĐ Đông Bắc không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong lòng đồng bào các dân tộc vùng cao.