Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo ở Hòa Bình

Ngày 24/11, tại Trường THPT Bắc Sơn, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Chương trình "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo" tại xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.
Chú thích ảnh
Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam hỗ trợ hộ nghèo xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình 50 triệu đồng trong Chương trình "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo".

Tại đây, báo cáo viên Cảnh sát biển đã thông tin tình hình biển đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; Luật phòng chống ma túy đến hơn 300 cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Qua đó nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết gắn bó giữa nhân dân trên địa bàn với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam. 

Theo Đại tá Nguyễn Quang Sỹ, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam, Chương trình Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo được Bộ Tham mưu tổ chức với ý nghĩa động viên tinh thần cho đồng bào dân tộc, tôn giáo và các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Đồng thời, thông qua chương trình này tuyên truyền cho đồng bào nắm và hiểu được chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về biển đảo, từ đó đồng bào nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm công dân của mình trong nghĩa vụ và trách nhiệm trong bảo vệ Tổ quốc và chủ quyền biển đảo. 

Dịp này, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức trao quà cho các hộ gia đình khó khăn, các cháu học sinh vượt khó vươn lên trong học tập; tặng quà cho các nhà trường và chính quyền địa phương, tổng giá trị quà tặng hơn 300 triệu đồng. 

Theo Chủ tịch UBND xã, Nguyễn Văn Hưng, Hùng Sơn là một xã miền núi của Hòa Bình có đa số là đồng bào dân tộc sinh sống, năm 2020 sau khi được sáp nhập Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hùng Sơn được sự quan tâm của các cấp trong tỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở hệ thống điện, đường, trường, trạm để nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc. Chương trình dân vận của Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam là một trong những hoạt động tuyên truyền cho đồng bào về chủ quyền biển đảo, để đồng bào nắm rõ và hiểu về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, qua đó nâng cao vai trò nhận thức của đồng bào trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Chương trình dân vận "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo" là mô hình dân vận ý nghĩa, mang lại nhiều hiệu quả và đã được Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam duy trì nhiều năm nay ở các địa phương. Thông qua chương trình, Lực lượng Cảnh sát biển mong muốn kêu gọi đồng bào các dân tộc, tôn giáo phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó, việc áp dụng công nghệ số đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Vùng 2 Hải quân phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng”.

Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 29/9, tại TP Đồng Nai, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026)...

Cập nhật thông tin đối ngoại về biển, đảo cho cán bộ, phóng viên

Cập nhật thông tin đối ngoại về biển, đảo cho cán bộ, phóng viên

Ngày 29/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển, đảo và cung cấp thông tin cho báo chí về quyền con người năm 2026 cho hơn 120 cán bộ, công chức, viên chức và phóng viên, nhà báo trên địa bàn thành phố.