Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Trong hai ngày 3 - 4/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang cùng phường Hà Tiên tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2025.
Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho ngư dân. Ảnh: TTXVN phát

Tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là một hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm chính trị của Cảnh sát biển Việt Nam đối với nhân dân, đặc biệt là ngư dân - những người ngày đêm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Thái Dương mong muốn ngư dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần cảnh giác và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên ngư trường. Ngư dân sẽ “trở thành cột mốc sống trên biển” cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc.

Trong bối cảnh công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo và chống khai thác IUU đang là nhiệm vụ trọng tâm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang cùng phường Hà Tiên triển khai chương trình ý nghĩa này nhằm củng cố tình đoàn kết quân dân; đồng thời trang bị kiến thức pháp luật và hỗ trợ sinh kế cho ngư dân Hà Tiên. Qua đó, chương trình tạo sức lan tỏa sâu rộng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho ngư dân. Ảnh: TTXVN phát

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chiếu phim tuyên truyền “Phiên tòa giả định” xét xử vụ án hình sự điển hình về vi phạm khai thác IUU. Ngoài ra, chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn được phổ biến các quy định về phòng, chống khai thác IUU cùng các nội dung cơ bản của Luật Thủy sản và Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Để hỗ trợ ngư dân nắm vững các quy định khi vươn khơi bám biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã cấp phát tài liệu pháp luật với hơn 300 tờ rơi, 200 sổ tay tuyên truyền và 250 quyển sách pháp luật. Ban tổ chức phối hợp với Báo Người lao động trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc, 30 ảnh Bác Hồ và 30 túi thuốc y tế cho chủ các tàu cá, tiếp thêm niềm tin và sự chuẩn bị cần thiết cho các chuyến đi biển; trao tặng 30 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho hộ nghèo, cận nghèo và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Đoàn phường Hà Tiên tổ chức vệ sinh môi trường biển. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Đoàn phường Hà Tiên tổ chức tổng vệ sinh môi trường biển, thu gom hơn 1,5 tấn rác thải các loại đưa về nơi xử lý.

Lê Huy Hải - Đức Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.