Cảnh sát biển 3 hướng về Đại hội Đảng bằng những việc làm thiết thực

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang cụ thể hóa niềm tin chính trị bằng những việc làm thiết thực trong huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu và thực thi pháp luật trên biển; quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn các vùng biển, đảo được phân công quản lý.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8001 làm nhiệm vụ trên biển. Ảnh: Đức Định

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật trên biển, phụ trách khu vực rộng lớn trải dài từ Cù Lao Xanh (tỉnh Gia Lai) đến bờ Bắc cửa Định An (tỉnh Vĩnh Long), bao gồm quần đảo Trường Sa, hệ thống nhà giàn DK1, thềm lục địa phía Nam và vùng biển tiếp giáp Indonesia, Philippines, Malaysia. Đây là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tội phạm ma túy và tàu cá vi phạm quy định chống khai thác IUU.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn đặt niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, coi đây là động lực tinh thần to lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc thù nhiệm vụ trên biển.

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng Đại hội XIV sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, tạo cơ sở chính trị vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Từ đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Tàu Cảnh sát biển 8001 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển. Ảnh: Đức Định

Tinh thần đó đã được cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể. Trên đất liền, các đơn vị duy trì nghiêm nề nếp huấn luyện, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị. Trên biển, các tàu làm nhiệm vụ duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường tuần tra, trinh sát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vùng biển được phân công; kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lưu Xuân Lộc, nhân viên ra-đa tàu Cảnh sát biển 8001 (Hải đội 301) cho biết, việc chấp hành nghiêm kỷ luật ca trực, duy trì quan sát, theo dõi liên tục 24/24 giờ, phát hiện và báo cáo chính xác các tình huống trên biển chính là hành động thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Cùng chung quyết tâm, Thiếu tá Hoàng Văn Biên, Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 8001 cũng khẳng định, mỗi chuyến hải trình an toàn, mỗi nhiệm vụ hoàn thành đúng yêu cầu là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị hướng về Đại hội.

Chú thích ảnh
Huấn luyện thực hành bắn súng pháo 23mm trên biển. Ảnh: Đức Định

Không khí hướng về Đại hội XIV cũng đang lan tỏa sâu rộng trong lớp chiến sĩ trẻ. Thượng sĩ Nguyễn Tiến Thành, chiến sĩ pháo tàu tàu Cảnh sát biển 4031 (Hải đội 301) chia sẻ, những ngày trong quân ngũ càng giúp anh thêm tự hào, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường quản lý, tuần tra, kiểm soát vùng biển được giao; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.