Cảnh sát Áo loại trừ động cơ khủng bố trong vụ xả súng tại nhà thờ

Cảnh sát Áo tối 27/12 cho biết lực lượng chức năng nước này đã loại trừ động cơ khủng bố trong vụ nổ súng xảy ra trước đó cùng ngày tại một tu viện ở ngoại ô thủ đô Vienna, khiến ít nhất 5 tu sĩ bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng. 
Chú thích ảnh
Cảnh sát Áo đang tiến hành điều tra, truy bắt các nghi can trong vụ xả súng. Ảnh: AP

Theo tuyên bố của cảnh sát Áo, 2 nghi can đã rời khỏi hiện trường sau khi tấn công tu viện ở vùng ngoại ô Floridsdorf, phía Bắc Vienna. Thông tin điều tra ban đầu cho thấy ít nhất 1 nghi can đã đòi tiền và các vật có giá trị. Hiện chưa rõ động cơ chính xác của vụ xả súng, song cảnh sát đã loại trừ khả năng vụ việc này liên quan đến khủng bố. Cảnh sát đang tiến hành truy bắt các nghi can trong vụ nổ súng.

Trong khi đó, cùng ngày, lực lượng chức năng Áo đã phải sơ tán những người có mặt bên trong Nhà thờ Thánh Stephen, ở thủ đô Vienna, sau khi có cảnh báo bom. Khoảng 1 giờ sau đó nhà thờ này đã được mở cửa trở lại khi đội rà phá bom không tìm thấy bất kỳ thiết bị nổ nào.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.