Cảnh sát Ấn Độ bị điều tra vì bạo hành phụ nữ

Tòa án Tối cao Ấn Độ đã chỉ trích gay gắt hành vi bạo hành phụ nữ của lực lượng cảnh sát nước này, coi đây là điều không thể chấp nhận được và ảnh hưởng tới hình ảnh của Ấn Độ trong con mắt cộng đồng quốc tế.

Tòa án Tối cao Ấn Độ ngày 25/4 đã chỉ trích gay gắt hành vi bạo hành phụ nữ của lực lượng cảnh sát nước này, coi đây là điều không thể chấp nhận được và ảnh hưởng tới hình ảnh của Ấn Độ trong con mắt cộng đồng quốc tế.

Cảnh sát Ấn Độ bị điều tra vì bạo hành phụ nữ ảnh 1

Hình ảnh bé gái năm tuổi bị cưỡng hiếp đang được chuyển đến trung tâm y tế. Ảnh: Internet

Tòa trên đã yêu cầu Sở Cảnh sát thủ đô New Delhi giải thích lý do đánh đập một phụ nữ biểu tình bên ngoài một bệnh viện, tố cáo sự bất lực của cảnh sát trong việc ngăn chặn các vụ cưỡng hiếp tập thể, mà mới đây nhất một bé gái 5 tuổi trở thành nạn nhân.

Tòa cũng yêu cầu chính quyền bang Utah Pradesh làm rõ vụ việc cảnh sát hành hung một cụ bà khoảng 60 tuổi tại tỉnh Aligarh hồi tuần trước trong một cuộc biểu tình của người dân sau khi một bé gái 6 tuổi bị cưỡng hiếp dẫn tới tử vong. Đoạn băng hình ghi lại các hình ảnh ngược đãi người biểu tình của cảnh sát nói trên đã được phát nhiều lần trên truyền hình quốc gia.

Trong những tháng vừa qua, tại Ấn Độ đã xảy ra nhiều vụ tấn công tình dục tập thể dã man, thậm chí có trường hợp nạn nhân đã tử vong sau đó, làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong người dân và ảnh hưởng không nhỏ tới ngành du lịch nước này.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.