Cảnh sát Ấn Độ bắt một tàu Mỹ chở vũ khí trái phép

Ngày 18/10, cảnh sát Ấn Độ đã thẩm vấn 33 người trên con tàu do một công ty chống cướp biển của Mỹ điều hành với cáo buộc chở súng và đạn dược trên vùng của Ấn Độ mà không có giấy phép phù hợp.

Ngày 18/10, cảnh sát Ấn Độ đã thẩm vấn 33 người trên con tàu do một công ty chống cướp biển của Mỹ điều hành với cáo buộc chở súng và đạn dược trên vùng biển của Ấn Độ mà không có giấy phép phù hợp.

     

Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cho biết họ đã chặn và bắt tàu trên sau khi phát hiện nơi cất giấu vũ khí và đạn dược trước khi áp tải tàu này về cảng Tuticorin, miền Nam Ấn hôm 12/10.

Cảnh sát đã triển khai cuộc điều tra đối với 10 thủy thủ và 25 nhân viên an ninh có vũ trang của tàu Seaman Guard Ohio. Tàu này đăng ký ở Sierra Leone và thuộc sở hữu của Công ty an ninh hàng hải AdvanFort có trụ sở ở Mỹ.      

Số người này là công dân các nước Anh, Estonia, Ukrainia và Ấn Độ, bị bắt giữ do cất giữ khoảng 30 khẩu súng trường và khoảng 4.000 viên đạn. 33 người trong số họ đã bị đưa tới một đồn cảnh sát địa phương để thẩm vấn trong khi hai người còn lại vẫn bị giữ trên tàu.


TN

(AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.