Cảnh sát Ai Cập và người biểu tình đụng độ đẫm máu

Bộ Y tế Ai Cập cho biết ngày 7/3 đã có 3 người thiệt mạng và 28 người bị thương khi những người biểu tình Hồi giáo đụng độ với lực lượng an ninh và phe đối địch.

 Bộ Y tế Ai Cập cho biết ngày 7/3 đã có 3 người thiệt mạng và 28 người bị thương khi những người biểu tình Hồi giáo đụng độ với lực lượng an ninh và phe đối địch.    

Cảnh sát Ai Cập và người biểu tình đụng độ đẫm máu ảnh 1

Ảnh: CNN

Bạo lực ngày 7/3 bùng phát tại thủ đô Cairo và nhiều khu vực khác ở Ai Cập, bao gồm thành phố Alexandria và thành phố Al-Arish thuộc bán đảo Sinai. Ở Cairo, 3 người đã thiệt mạng và 23 người bị thương trong cuộc đụng độ. Trong khi đó, một quan chức an ninh cho biết 17 cảnh sát đã bị thương ở Cairo và người biểu tình đã đốt 3 xe cảnh sát. Bộ Nội vụ Ai Cập thì cho biết 60 người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đã bị bắt trong ngày 7/3.    

Những người ủng hộ ông Morsi đã biểu tình gần như hằng ngày để yêu cầu phục chức cho nhà lãnh đạo người Hồi giáo này kể từ khi ông bị quân đội lật đổ hồi tháng 7/2013.


TN

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.