Cảnh sát Ai Cập bắt giữ hơn 1.000 người biểu tình

Cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ 1.004 người được cho là ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo sau một ngày xảy ra đụng độ đẫm máu trên toàn quốc.

Sáng 17/8, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 1.004 người được cho là ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo sau một ngày xảy ra đụng độ đẫm máu trên toàn quốc.

Cảnh sát Ai Cập bắt giữ hơn 1.000 người biểu tình ảnh 1

Người ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo và Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi biểu tình tại Cairo ngày 16/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của bộ trên nói rằng chỉ tính riêng tại thủ đô Cairo, đã có 558 người bị bắt giữ. Theo các quan chức và nhân chứng, làn sóng đụng độ ngày 16/8 đã cướp đi sinh mạng của hơn 80 người.

Trong diễn biến liên quan, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) đã kêu gọi điều tra đầy đủ và công bằng về tình trạng đổ máu ở Ai Cập, đồng thời cho rằng phản ứng của chính quyền với các cuộc biểu tình là "cực kỳ bất công". Tổ chức nhân quyền đặt trụ sở tại London này cũng kêu gọi cho phép các chuyên gia LHQ điều tra hành động đàn áp tại Ai Cập.

TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.