Cảnh ngổn ngang sau trận động đất khiến 131 người chết tại Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc đưa tin đã có 131 người thiệt mạng trong trận động đất độ lớn 6,2 xảy ra đêm 18/12 tại Tây Bắc nước này.
Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ hỗ trợ người bị thương tại làng Dahe tỉnh Cam Túc (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua

Kênh Al Jazeera đưa tin trận động đất xảy ra tại tỉnh Cam Túc và tỉnh lân cận Thanh Hải là trận động đất gây thiệt hại về sinh mạng lớn nhất tại Trung Quốc trong 10 năm trở lại đây. Năm 2014, trận động đất tại tỉnh Vân Nam đã khiến trên 600 người thiệt mạng.

Trận động đất độ lớn 6,2 xảy ra ở huyện Jishishan của Cam Túc, cách ranh giới với tỉnh với Thanh Hải khoảng 5 km. Tâm chấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 1.300 km về phía Tây Nam.

Một quan chức tỉnh Cam Túc cho biết có 9 cơn dư chấn xảy ra vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương, khoảng 10 tiếng sau khi trận động đất độ lớn 6,2 xảy ra. Dư chấn mạnh nhất có độ lớn 4,1.

Dưới đây là video do người dân ghi lại về hiện trường trận động đất (nguồn: Reuters):

Chú thích ảnh
Làng Caotan tại tỉnh Thanh Hải bị thiệt hại nặng sau động đất. Ảnh: Xinhua
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ nỗ lực không ngừng trong nhiệm vụ giải cứu dưới thời tiết giá lạnh. Ảnh: EPA
Chú thích ảnh
Căn nhà đổ nát tại thị trấn Dahejia, tỉnh Cam Túc. Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ vận chuyển một người bị thương. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người sống sót tại khu tạm trú ở tỉnh Cam Túc. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Một phụ nữ trong căn nhà bị hư hại do động đất ở tỉnh Cam Túc. Ảnh: AFP

Gần 4.000 lính cứu hỏa, binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai tham gia công tác cứu hộ. Trận động đất xảy ra đêm 18/12 cũng phá hủy nhiều căn nhà, buộc người dân phải tháo chạy ra đường trong tiết trời giá rét. Đường sá, hệ thống dây điện và viễn thông cũng bị thiệt hại do trận động đất.

Có nhiều lo ngại rằng những người sống sót khó có thể không chống chọi với cái lạnh buốt giá, khi nhiệt độ ở Jishishan, tỉnh Cam Túc dự báo sẽ giảm xuống mức -17 độ C vào ngày 20/12.

Truyền thông Trung Quốc cho biết 2.500 lều, 20.000 áo khoác và 5.000 giường gấp đã được gửi đến Cam Túc.

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 19/12 đã bày tỏ chia buồn sâu sắc đến người thân của các nạn nhân trong trận động đất. Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric cho biết LHQ sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc trong công tác khắc phục hậu quả.

Hà Linh/Báo Tin tức (Aljazeera)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.