Cảnh giác với thủ đoạn xuyên tạc trên không gian mạng

Công an Hà Nội cảnh báo, trên không gian mạng xuất hiện nhiều bài viết, video clip, livestream… đăng tải thông tin sai lệch liên quan đến sự kiện Quốc hội bầu các vị trí lãnh đạo chủ chốt và các nội dung của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, sáng 7/4/2026, tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khóa XVI đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước theo đúng quy định. Sau khi thực hiện bỏ phiếu kín, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống điện tử. Theo đó, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh các thông tin được đăng tải chính thống trên các phương tiện truyền thông, hiện nay, trên không gian mạng xuất hiện nhiều bài viết, video clip, livestream… đăng tải thông tin sai lệch liên quan đến sự kiện Quốc hội bầu Chủ tịch nước và các nội dung của kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XVI.

Các nội dung này chủ yếu được phát tán trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok,... thông qua các tài khoản ẩn danh, fanpage, hội nhóm kín hoặc các kênh truyền thông không chính thống. Nội dung các bài viết, video thường có dấu hiệu xuyên tạc, bóp méo sự thật về công tác nhân sự, đưa ra các luận điệu suy diễn như "đấu đá nội bộ", "sắp xếp quyền lực", "mất dân chủ"… nhằm gây hoài nghi, làm giảm niềm tin của nhân dân.

Bên cạnh đó, nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội được lập ra với vỏ bọc "diễn đàn xã hội", "chia sẻ thông tin đa chiều", nhưng thực chất là nơi lồng ghép, phát tán các thông tin xuyên tạc, tiêu cực. Các nhóm này thường đăng xen kẽ thông tin thật - giả, sử dụng tiêu đề giật gân để thu hút người tham gia, từ đó từng bước dẫn dắt nhận thức, kích động, lôi kéo người dùng chia sẻ lại các nội dung sai trái.

Để phòng, chống thông tin xấu, độc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, người dân chỉ tiếp nhận, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, có kiểm chứng; không đăng tải, bình luận hoặc lan truyền các thông tin chưa được xác thực, thông tin có dấu hiệu sai sự thật. 

Người dân cần cảnh giác với các nội dung có dấu hiệu giả mạo, cắt ghép, xuyên tạc, đặc biệt là video, hình ảnh sử dụng công nghệ mới. Không tham gia các hội, nhóm, trang mạng xã hội có dấu hiệu phát tán thông tin xấu, độc.

Khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân cần chủ động báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc qua các kênh chính thống để kịp thời xử lý.

Theo Công an thành phố Hà Nội, công tác phòng, chống thông tin xấu, độc cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mỗi người dân là một "lá chắn" trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, bảo vệ sự ổn định và phát triển của đất nước.        

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.