Cảnh giác với mật ong giả ở Cà Mau

Hiện nay trên thị trường tỉnh Cà Mau nơi đâu cũng bày bán mật ong với nhiều lời rao là mật ong nguyên chất, mật ong thứ thiệt được lấy từ rừng U Minh Hạ. Giá cả cũng rất vô chừng, có nơi bán ra 80.000 đồng/lít, có nơi bán 100.000 đồng/lít, trong khi giá mật ong nguyên chất là 200.000 đồng/lít.

Hiện nay trên thị trường tỉnh Cà Mau nơi đâu cũng bày bán mật ong với nhiều lời rao là mật ong nguyên chất, mật ong thứ thiệt được lấy từ rừng U Minh Hạ. Giá cả cũng rất vô chừng, có nơi bán ra 80.000 đồng/lít, có nơi bán 100.000 đồng/lít, trong khi giá mật ong nguyên chất là 200.000 đồng/lít. Người mua, nhất là người ngoài tỉnh, không biết rõ chất lượng ra sao.

Cảnh giác với mật ong giả ở Cà Mau ảnh 1

Thu hoạch mật ong mùa ong hạn - Ảnh: Huỳnh Lâm

Thực chất, hiện có tới 90% mật ong được bày bán rộng rãi trên thị trường đều là loại mật không nguyên chất, mà được pha với nước đường. Người bán pha nước đường vào mật ong chủ yếu là vì lợi nhuận, khi pha nước đường vào thì 1 lít thành 3 lít. Một trong những nguyên nhân là mật ong hiện ngày càng quí hiếm. Người có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất, cách tốt nhất là nhờ người địa phương đặt trước. Nếu mua mật bày bán trên đường chắc chắc không thể có mật ong chất lượng.

Trần Thành Nên

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.