Cảnh cáo nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định  

Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Công Thành, Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Trong thời gian từ năm 2014 đến ngày 5/5/2019, là người đứng đầu Đảng bộ Cục Thuế tỉnh và Cơ quan Cục Thuế tỉnh, ông Nguyễn Công Thành đã thiếu kiểm tra đối với cấp dưới trong công tác kiểm tra hoàn thuế, kiểm tra người nộp thuế có dấu hiệu trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước, dẫn đến hoàn thuế sai quy định.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Công Thành chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị; thiếu kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm về quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, dẫn đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị vi phạm pháp luật; chưa kịp thời chỉ đạo, áp dụng biện pháp khắc phục để thu hồi số thuế giá trị gia tăng đã hoàn sai, nộp lại quỹ hoàn thuế và không công khai thông tin nợ thuế của một số doanh nghiệp.

UBKT tỉnh ủy Bình Định cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí: Võ Tấn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tường (huyện Phù Cát); Lê Quang Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Cát Tường; Nguyễn Đức Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cát Tường.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến thời điểm kiểm tra, đồng chí Võ Tấn Đông chịu trách nhiệm chính trong việc để Đảng ủy buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; có người nhà được UBND xã chỉ định thầu nhiều công trình trên địa bàn không thông qua Hội đồng xét chọn, chỉ định thầu diễn ra trong thời gian dài, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; trách nhiệm là Bí thư Chi bộ Quân sự xã nhưng không đề nghị Đảng ủy xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Đồng chí Lê Quang Công bên cạnh chịu trách nhiệm trong việc Đảng ủy buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đồng thời, chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để xảy ra những vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ xã đã vi phạm Quy chế làm việc của Đảng bộ xã (khóa XII), nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cùng chịu trách nhiệm trong việc Đảng ủy buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, thực hiện chỉ định thầu trên địa bàn không đúng quy định; không tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định; vi phạm nguyên tắc, thủ tục trong việc xét chọn, chỉ định thầu; chấp hành chưa nghiêm Luật Tiếp công dân 2013.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.