Cảnh báo về vi rút viêm gan siêu vi C 'kẻ giết người thầm lặng'

Theo đại diện Hội Gan Mật Việt Nam, viêm gan siêu vi C được ví như “kẻ giết người thầm lặng”, vì không có dấu hiệu rõ ràng, nhưng lại vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Theo các chuyên gia y tế, viêm gan siêu vi C (HCV) là một trong những căn bệnh lây truyền qua đường máu phổ biến nhất trên thế giới. Cụ thể, viêm gan siêu vi C có thể lây qua đường máu, nhổ răng, quan hệ tình dục không an toàn. Đây là một trong các nguyên nhân khiến số người mắc bệnh đang gia tăng. Hiện tại, có hơn 185 triệu người mắc căn bệnh này trên thế giới.

Cảnh báo về vi rút viêm gan siêu vi C 'kẻ giết người thầm lặng' ảnh 1

Viêm gan siêu vi C được ví như “kẻ giết người thầm lặng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

Tại Việt Nam, theo đại diện Hội Gan Mật Việt Nam, viêm gan siêu vi C được ví như “kẻ giết người thầm lặng”, vì không có dấu hiệu rõ ràng, nhưng lại vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.  "Ở giai đoạn đầu, viêm gan siêu vi C đa số không có triệu chứng gì cả nên không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của bệnh nhân. Vì vậy, hầu như người bệnh không hề biết mình đã bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, khi đã chuyển qua giai đoạn có biến chứng xơ gan và ung thư gan thì lúc này sức khỏe bệnh nhân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bệnh ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt, làm việc hằng ngày. Người bệnh ở giai đoạn này chán ăn, ăn không tiêu, bụng to do ứ dịch, phù chân, đau mỏi cơ, vọp bẻ, tê chi, ngứa ngáy, chóng mặt, mệt mỏi không làm việc được, run tay. Bên cạnh đó, có thể xuất hiện các biến chứng nặng nề như xuất huyết tiêu hóa, nhiễm trùng dịch ứ đọng trong ổ bụng, ứ chất độc làm ngủ gà ngủ gật thậm chí lơ mơ hôn mê”, một bác sĩ cho biết.

Bệnh nguy hiểm như vậy, tuy nhiên, người dân do hiểu biết chưa nhiều, còn chủ quan, nên số lượng người mắc bệnh gia tăng nhanh.
Khảo sát của Bộ Y tế trong 2 năm trở lại đây cho thấy, cả nước có hơn 3 triệu người nhiễm virus viêm gan siêu vi C, có 40% tử vong do ung thư gan. Số người chết do viêm gan B, C bằng với số người tử vong do HIV và bệnh lao cộng lại. Đáng báo động là tại TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ nhiễm viêm gan siêu vi C khá cao, chiếm từ 3,2-4,2%. Người nghiện ma túy nhiễm bệnh lên đến 96%. Tỷ lệ xơ gan là 3,3% và ung thư gan lên đến 4%.

Còn trên thế giới, các biến chứng của bệnh viêm gan siêu C gây ra khoảng 500.000 ca tử vong mỗi năm, trong đó, các quốc gia Đông Á có tỉ lệ lây truyền cao nhất. 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, căn bệnh này hoàn toàn có thể được loại trừ nếu chúng ta có nhận thức đầy đủ, tiến hành xét nghiệm và có các cơ sở y tế chữa trị.

Mới đây, kết quả hợp tác của Công ty Gilead Sciences và Cơ quan Y tế tỉnh Arkhangai (Mông Cổ) trong việc loại bỏ vi rút viêm gan siêu vi C tại châu Á được công bố, đã mang tới một hy vọng mới cho việc chữa trị với loại bệnh này. Cụ thể, kết quả xét nghiệm người dân ở độ tuổi 40 đến 65 tại tỉnh Arkhangai cho thấy, 10% trong số họ đang bị viêm gan siêu vi C – đây là tỉ lệ nhiễm viêm gan siêu vi C khá cao trên thế giới. Hiện 99.7% số người được xét nghiệm đã được cứu chữa kịp thời.

Cảnh báo về vi rút viêm gan siêu vi C 'kẻ giết người thầm lặng' ảnh 2

Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Bộ Y tế) tại Hà Nội được trang bị hệ thống xét nghiệm hiện đại đáp ứng nhu cầu chẩn đoán điều trị cho bệnh nhân viêm gan vi rút C. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Trong vòng 15 tháng, hơn 17.594 người ở tỉnh Arkhangai đã được Cơ quan Y tế tỉnh Arkhangai tiến hành xét nghiệm và 1.774 người trong số đó có kết quả dương tính với bệnh HCV.  Tới nay, 1.748 người xét nghiệm đã được chữa trị và sức khoẻ của 99,7% số người mắc bệnh đã hoàn toàn bình phục. Hơn nữa, 36 trường hợp ung thư gan giai đoạn đầu đã được phát hiện kịp thời trong quá trình xét nghiệm.

Khởi động từ tháng 12/2016, hoạt động hợp tác phòng chống căn bệnh viêm gan siêu vi C nằm trong khuôn khổ sáng kiến Gilead’s Access của Công ty Gilead Sciences nhằm cung cấp cơ hội tiếp cận các sản phẩm y tế cho các nước đang phát triển trên thế giới. Với những thành tựu đã đạt được từ chương trình hợp tác với tỉnh Arkhangai này, dự kiến thời gian tới sẽ triển khai thêm nhiều chương trình hợp tác tương tự với các địa phương và cơ sở y tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để xoá bỏ căn bệnh này.

PV/ Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.