Cảnh báo về tình trạng sử dụng chất kích thích gây nghiện tại Australia

Australia là một trong số những quốc gia có số người sử dụng methylamphetamine (còn gọi là methamphetamine) - thành phần chủ yếu trong các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá) cao nhất trên thế giới. Đó là kết luận được đưa ra sau khi các cơ quan chức năng tiến hành phân tích các mẫu nước thải ở nước này.
Chú thích ảnh
Báo cáo của Ủy ban Tình báo Hình sự đã phát hiện ra sự gia tăng tổng thể trong việc tiêu thụ ma túy bất hợp pháp tại Australia. Ảnh: AAP

Ngày 30/6, Ủy ban Tình báo hình sự Australia (ACIC) đã công bố báo cáo thứ 16 của Chương trình Quốc gia về giám sát ma túy thông qua xét nghiệm nước thải, trong đó tập trung vào 12 loại chất kích thích và ma  túy trong các xét nghiệm mẫu nước thải thu thập từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. Kết quả cho thấy trong số 20 quốc gia thực hiện báo cáo tương tự, Australia là nước có mức tiêu thụ methylamphetamine tính trên đầu người ở mức cao nhất.

Methylamphetamine là một chất kích thích có thể gây rối loạn tâm thần, thay đổi tâm trạng và kích động người dùng thực hiện các hành vi bạo lực.

Theo Giám đốc điều hành của ACIC - ông Michael Phelan, báo cáo trên cho thấy mức độ sử dụng chất kích thích gây nghiện tại Australia sau khi chính phủ nước này nới lỏng các biện pháp để phòng dịch COVID-19. Năm nay cũng là lần đầu tiên kể từ chương trình giám sát nêu trên được triển khai (năm 2017), số liệu thống kê cho thấy việc sử dụng methylamphetamine, cocaine và thuốc lắc (MDMA) ở các thành phố lớn cao hơn so với các khu vực còn lại trong cả nước.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.